Sôi động thị trường quà tặng Chocolate trong Ngày lễ tình nhân

Hôm nay 13.2, cách ngày lễ tình nhân - Valentine một ngày, tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại đã khá nhộn nhịp bày bán chocolate với mẫu mã đa dạng cho khách hàng nhiều lựa chọn.

Chocolate khắc chữ được ưa chuộng

Chocolate từ lâu đã trở thành món quà được săn đón nhiều nhất cho mỗi dịp Lễ tình nhân. Năm nay, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã tung ra thị trường nhiều mẫu chocolate với những thông điệp yêu thương.

Gần đến ngày 14.2 thị trường quà tặng chocolate càng trở nên sôi động.Tại các cửa hàng bán lẻ, tạp hóa ở đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Khang, Hoàng Quốc Việt…bày bán rất nhiều loại chocolate cho lễ tình nhân. Trong các siêu thị lớn như Fivi mart, Vincom Tower, Tràng Tiền Plaza, BigC… quà Valentine đang được trưng bày và quảng bá rộng rãi.

Anh Trần Thanh Điền (35 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Năm nào đến Ngày lễ tình nhân gia đình tôi đều kinh doanh chocolate. Năm nay, tôi bắt đầu bán hàng vào sáng 13.2. Nhìn chung, chocolate năm nay mẫu mã đa dạng như socola hình bông hồng, hình gấu bông, hình trái tim bắt mắt. Tôi nhập nhiều loại khác nhau để đáp ứng được nhu cầu khác nhau của khách hàng”.

Anh Trần Thanh Điền (35 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết giá bán chocolate dao động từ 100 -- 200 nghìn đồng/ hộp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều cửa hàng, mẫu chocolate khắc chữ để xếp tên hoặc viết lên những thông điệp yêu thương cho ngày 14.2. Ngoài các viên chocolate khắc chữ cái còn có các biểu tượng cảm xúc, như hình trái tim, hình ngôi sao, hình mặt cười,...dùng để trang trí lẫn với các chữ cái được khách hàng ưa chuộng hơn cả. Chị Hương Thảo (25 tuổi, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Năm nay khách hàng chuộng chocolate handmade. Những chocolate nhập từ Trung Quốc bị bài trừ. Những viên chocolate nhỏ, được khắc lên chữ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Như vậy, người mua muốn gửi thông điệp như thế nào, thì đều có chocolate khắc chữ để xếp”.

Chocolate khắc chữ được nhiều người ưa chuộng.

Theo những người bán loại này, chocolate tự làm sẽ có nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng hơn loại nhập khẩu. Khách có thể yêu cầu các mẫu chữ in hoa, in nghiêng, hay các chữ cái cách điệu để ghép lại vào nhau, tạo thành tên hoặc dòng chữ yêu thương. Sự kết hợp nổi bật giữa màu nâu của chocolate và kem tươi, sữa trên viên chocolate khiến cho nhiều bạn trẻ thích thú.

Giá chocolate dao động từ 100 – 500 nghìn đồng/ hộp

Đến 13.2, nhiều cửa hàng bán quà tặng Ngày lễ tình nhân đồng loạt mở cửa quảng bá. Cửa hàng bán chocolate Quang Minh (Nhân Mỹ, Mĩ Đình) chuyên bán chocolate khắc chữ theo yêu cầu của khách hàng. Theo chủ cửa hàng, giá dao động từ 100 – 300 nghìn đồng/ hộp, tùy vào lượng chocolate mà khách hàng lựa chọn. Đến chiều 13.2, cửa hàng đã báo hết hàng.

Các cửa hàng bán lẻ trên đường Cầu Giấy đã tấp nập người mua. Tuy nhiên, do thời gian vừa mới ra Tết, nhiều sinh viên chưa trở lại học tập nên lượng bán chậm hơn mọi năm. Anh Trần Thanh Điền cho biết thêm: “Nếu như mọi năm ngày này bán rất chạy. Năm nay do sinh viên chưa nhập học hết, nên họ sẽ mua nhiều trong đúng ngày Lễ tình nhân”. Theo anh Điền, giá chocolate năm nay không có nhiều biến động. Cửa hàng anh bán giá sinh viên, dao động từ 100 – 200 ngàn đồng/ hộp.

Theo khảo sát của PV báo Lao Động, tại siêu thị như Fivimart, BigC… chocolate được bày bán rất đa dạng, có nguồn gốc trong nước và nhập ngoại. Các loại chocolate thanh hộp lẻ và hộp lớn có giá từ 50 nghìn – 200 nghìn đồng.

Chocolate được bày bán đa dạng chủng loại trong siêu thị.

Theo chị Tú Anh (chủ cửa hàng bán chocolate ở Hoàng Quốc Việt) cho biết cửa hàng mở hàng ngày 13.2, nhiều khách hàng trong nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận đặt mua qua mạng xã hội tập nập. Cửa hàng nhận bán buôn và bán lẻ chocolate khắc chữ đa dạng. Có những hộp chocolate lớn có chữ “I love you”…gồm 27 viên chocolate có giá lên tới 550 nghìn đồng. Như vậy, thị trường quà tặng socola trong ngày lễ tình nhân đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá thành.

Giá hoa hồng tăng cao gấp 3 lần ngày thường

Theo khảo sát của PV, giá hoa hồng Đà Lạt bán trên thị trường quận Thanh Xuân, Đống Đa bán vào ngày 13.2, vào khoảng từ 12.000 - 15.000 đồng/bông, cao gấp 3 lần so với ngày thường. Thậm chí tại nhiều cửa hàng bán hoa lớn, giá hoa hồng trong những ngày này còn ở mức 30.000 - 40.000 đồng/bông.

Một số chủ của hàng hoa cho rằng, giá hoa cao là do giá mua từ các chủ vườn tăng trong những ngày này. Hiện giá hoa hồng bán tại vườn hoa Mê Linh đã tăng vài lần từ khoảng 1.000 đồng/bông lên 2.000 - 3.000 đồng/bông.

Năm nay các loại hoa hồng nhập khẩu cũng được khách hàng rất quan tâm dù giá cao hơn cả chục lần. Trong đó, hồng Ecuador được nhập khẩu từ Châu Âu với giá bán khoảng 150.000 - 200.000 đồng/cành nhưng vẫn được khá nhiều khách hàng chọn mua, vì nhìn đẹp và sang trọng.

HOA LÊ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/soi-dong-thi-truong-qua-tang-chocolate-trong-ngay-le-tinh-nhan-517068.bld