Một trong những sự kiện được chờ đợi vào tháng 10 tới là Hội chợ mỹ thuật Singapore 2009 (Singapore Art Fair 2009). Cùng với hội chợ tổ chức thường niên này là hai phiên đấu giá của các hãng Larasati và Borodudur (Indonesia). Ở đây, tranh các họa sĩ đương đại Việt Nam cũng tham gia đấu giá.
Quen thuộc với hội chợ này có các gallery Việt Nam như: Mai, Ngàn Phố, Zen… Tuy hoạt động mua bán tranh diễn ra không bao nhiêu nhưng sự có mặt hằng năm tại các hội chợ quốc tế như vậy sẽ giúp các gallery Việt Nam tạo được chỗ đứng của mình trên thị trường giao dịch mỹ thuật quốc tế. Hơn nữa, có thể nói Singapore là nơi có hoạt động mua bán tranh sôi động nhất vùng Đông Nam Á.
Giới tài chính, ngân hàng, thương gia… sống và làm việc tại đây ưa chuộng sưu tập tranh như một cách thụ hưởng và làm giàu thêm đời sống tinh thần. Chính sách hướng về văn hóa nguồn cội Đông Nam Á của Singapore cũng khiến các bảo tàng, gallery, nhà sưu tập ở đây chú ý đến mỹ thuật Việt Nam - một trong những quốc gia có lịch sử lâu đời nhất của khu vực. Do vậy, Singapore luôn là một thị trường hứa hẹn. Có những người Việt Nam đã qua đảo quốc sư tử mở phòng tranh để "đánh" tranh từ trong nước sang. Ông chủ Lê Thái Sơn của Thái Sơn Fine Art Gallery & Collection cũng từng thăm dò mở văn phòng tại Singapore.
Phiên đấu giá của hai hãng lớn của thế giới là Sotheby's và Christie tại Hồng Kông tháng 11 năm nay cũng thu hút sự chú ý của giới sưu tập tranh Việt Nam. Xuất hiện thường xuyên trong phiên đấu giá này có tranh của các họa sĩ cố cựu của trường Mỹ thuật Đông Dương trước đây như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ... Nhưng sau sự cố đấu giá tranh giả Bùi Xuân Phái của Sotheby's năm ngoái, sự quan tâm với hội họa Việt Nam ở đây có phần suy giảm.
Ngày nay, thị trường mỹ thuật đã trở nên sôi động trên nhiều quốc gia. Nếu Singapore Art Fair ra đời từ năm 2000 thì năm 2007, quốc gia láng giềng Malaysia cũng thành lập Art Expo Malaysia - hội chợ mỹ thuật quốc tế lớn nhất Malaysia. Art Expo Malaysia 2009 từ ngày 19 - 23.10.2009 thu hút trên 140 gallery từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự. Trên trang web của Art Expo Malaysia năm nay có tên Mai gallery của Việt Nam, và thu hút sự quan tâm một một số nhà sưu tập tranh Việt Nam khác. Trong thư giới thiệu đến các gallery Việt Nam, ban tổ chức Art Expo Malaysia thông báo rằng hội chợ của họ còn kết nối với nhiều hội chợ mỹ thuật của các nước khác. Cả Singapore Art Fair, Art Expo Malaysia đều được báo chí Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… tập trung đưa tin.
Quang Thi