Soi dàn diễn viên 'Lập trình cho trái tim' sau 6 năm

Cùng nhìn lại dàn diễn viên 'Lập trình cho trái tim': Quỳnh Nga, Minh Tiệp, Minh Hà và Lan Hương sau 6 năm phim ra mắt.

Bộ phim truyền hình dài tập “Lập trình cho trái tim” được phát sóng năm 2009 và thu hút được sự chú ý của khán giả màn nhỏ. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu của Lâm và Vũ Vũ. Cùng nhìn lại dàn diễn viên "Lập trình cho trái tim" sau 6 năm phim ra mắt.

Trong bộ phim “Lập trình cho trái tim”, Quỳnh Nga đảm nhận vai Vũ Vũ. Là một cô gái cá tính, giản dị với làn da ngăm đen, Vũ Vũ có biệt danh là “cá sấu chúa”. Vai diễn này đã giúp tên tuổi của Quỳnh Nga được khán giả biết đến nhiều hơn. Trước đó, cô từng đóng một vai nhỏ trong “Nhật ký Vàng Anh”.

Sau bộ phim “Lập trình cho trái tim”, Quỳnh Nga tập trung vào sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 từng kết hợp ăn ý với nam ca sĩ Khánh Phương để tạo nên nhiều bản hit đình đám.

Quỳnh Nga cũng ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Cô công khai chuyện tình cảm với người mẫu, diễn viên Doãn Tuấn năm 2013. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2014. Sau đám cưới, Quỳnh Nga rút lui khỏi làng giải trí và tập trung vào công việc kinh doanh.

Đảm nhận vai chàng trai bản lĩnh tên Lâm là diễn viên Minh Tiệp. Trước đó, anh đã tạo được dấu ấn với nhiều bộ phim như “Ban mai xanh”, “Mạnh hơn công lý”, “Giá mua một thượng đế”, “Trò đùa của thiên lôi” và “Hà Nội, Hà Nội”.

Sau bộ phim này, Minh Tiệp vẫn tích cực đóng phim. Một số bộ phim gây ấn tượng của anh gồm “Tiếng dương cầm trên biển” , “Cuộc gọi lúc 0 giờ” và “ Vòng tròn cạm bẫy”. Ngoài là một diễn viên, Minh Tiệp còn làm MC và điều hành một công ty truyền thông của riêng mình.

Minh Tiệp từng hẹn hò với nữ diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình trong hai năm khi cả hai gặp và nảy sinh tình cảm trên phim trường “Hà Nội, Hà Nội”. Hiện tại, anh đã kết hôn với Cao Thùy Dương (trong ảnh) - thí sinh vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cặp đôi có một cô con gái.

Trong "Lập trình cho trái tim", Minh Hà vào vai Diệu Ly - cô gái đanh đá luôn dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ tình yêu của Vũ Vũ và Lâm. Mặc dù đây là vai diễn đầu tay nhưng Minh Hà được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Sau bộ phim “Lập trình cho trái tim”, Minh Hà tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh như “Lời thú nhận của Eva”, “'Mặt nạ da người” và “Xin thề anh nói thật”. Thời gian vừa qua, nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi góp mặt trong bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Ngoài đóng phim, cô còn làm MC.

Về đời sống tình cảm, Minh Hà thừa nhận đã tìm được ý trung nhân nhưng không tiết lộ danh tính người yêu.

Trong bộ phim "Lập trình cho trái tim", khán giả còn ấn tượng với vai diễn Tố Uyên của Lan Hương bởi khả năng nhập vai. Trước đó, cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004.

Sau khi phim đóng máy, người đẹp kết hôn với Nguyễn Xuân Việt sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng năm 2010 và đặt tên bé là Khánh An. Sau khi lập gia đình, Lan Hương cũng rút lui khỏi làng giải trí.

Lan Hương từng chia sẻ ông xã hết mực yêu thương cô. Đáng tiếc, cặp đôi chia tay cuối năm 2013.

Thu Cúc (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/soi-dan-dien-vien-lap-trinh-cho-trai-tim-sau-6-nam-542771.html