Ngày 23/7, BV ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, các bác sĩ ở phân khoa Niệu - Thận vừa lấy ra một viên sỏi nặng gần 1kg từ bệnh nhân Danh D., 72 tuổi.
Trước đó ba ngày, bệnh nhân này nhập viện vì tiểu gắt buốt, tiểu đục, đau tức vùng dưới rốn kéo dài, tiểu khó phải rặn, tia nước tiểu yếu. Bụng có khối u to vùng dưới rốn, mật độ cứng, di động. X-quang hệ niệu: Sỏi bàng quang rất lớn kèm theo sỏi niệu quản hai bên.
Bệnh nhân được mổ lấy sỏi. Viên sỏi cân nặng gần 1kg.
Theo ThS. BS. Nguyễn Hoàng Đức - Phân khoa Niệu Thận - BV ĐH Y Dược TP. HCM, ở các nước có nền kinh tế phát triển, sỏi bàng quang thường gặp ở đàn ông do ứ đọng nước tiểu vì phì đại tuyến tiền liệt. Ở các nước kém phát triển, sỏi bàng quang thường là loại nguyên phát, hay gặp ở trẻ em nam do rối loạn dinh dưỡng.
Triệu chứng thường gặp: Đau vùng dưới rốn, tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiểu máu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu ngưng giữa dòng. Chẩn đoán chính xác bằng siêu âm bụng, chụp hình hệ tiết niệu. Sỏi bàng quang hầu như đều có chỉ định can thiệp lấy sỏi.
BS. Đức cho biết thêm, nếu sỏi nhỏ dưới 2cm, có thể tán sỏi nội soi (không có vết mổ). Sau mổ nội soi lấy sỏi, bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày. Khi sỏi lớn phải mổ lấy sỏi. Thời gian nằm viện khoảng 2 ngày. Nếu không điều trị sẽ gây các biến chứng: nhiễm trùng tiểu tái diễn, suy thận, ung thư niệu mạc bàng quang.
H.Cát
