Bức xúc với tên game quái dị "Tam Quốc Chịch"

"Tam Quốc Chịch" là tên của game mới do MCCorp phát hành đang khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, bức xúc.

Hình ảnh của game “Tam Quốc Chịch”

Nhà phát hành game MCCorp vừa thông báo tung ra một sản phẩm game mobile mới với đề tài khá quen thuộc là Tam Quốc. Theo thông tin ban đầu, đây là tựa game mobile thẻ bài mang đề tài Tam Quốc quen thuộc. Tham gia game, người chơi sẽ xuôi dòng lịch sử, quay ngược thời gian trở về thời kỳ oanh liệt hào hùng của Tam Quốc, gặp gỡ hàng trăm tên tuổi danh tướng, mỹ nhân quen thuộc như: Lưu Bị, Vân Trường, Trương Phi, Tào Tháo, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Tiểu Kiều, Đại Kiều…

Tuy nhiên, cái tên "dị" của game mới lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bức xúc: Tam quốc Chịch.

Thời gian gần đây, trào lưu chế tác từ vựng, sử dụng tiếng lóng ở giới trẻ đang khá phổ biến. Rất nhiều từ được sử dụng thường xuyên, liên tục như những "phượt, vãi, xoắn, GATO..." hay "phịch, chịch..." Đây là nhóm từ lóng mới phái sinh trong ngôn ngữ Việt hiện đại. Trong đó, từ "chịch" được giới trẻ dùng với ý nghĩa rất nhạy cảm, nếu không muốn nói là thô tục.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà trên nhiều diễn đàn, các game thủ đều thấy thấy phản cảm bởi cái tên "nhảm nhí", cho rằng cái tên chính là trò "makerting tào lao", thậm chí có người còn băn khoăn phải chăng nhà phát hành "muốn đầu độc game thủ”.

Nhà phát hành nói gì?

Liên quan đến tựa game gây sốc, trả lời báo Thanh niên, đại diện truyền thông nhà phát hành MC Corp, bà Phan Phương Thảo, đã lý giải rằng Tam Quốc Chịch chỉ là một cái tên... để gọi mà thôi. Đơn giản, nhà phát hành này muốn tạo một sự dị biến trong cách ứng xử với sản phẩm.

Theo bà Phương Thảo, “tên gọi Tam Quốc Chịch chỉ nhằm gợi đến một tên game ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ với game thủ, tạo liên tưởng đến thế giới Tam Quốc loạn thế hào hùng”. Bà Thảo còn nhấn mạnh, do đó tên Tam Quốc Chịch được chọn vì... “mọi người có thể thấy khá giống với Tam Quốc Chí” (!?).

Đại diện của đơn vị phát hành game khẳng định: “Chúng tôi khẳng định bản thân Tam Quốc Chịch không hề mang ý nghĩa phản cảm nào. "Chịch" là từ không có trong từ điển Việt Nam. Thiết nghĩ, nếu nghĩ xấu nó sẽ theo hướng xấu, nghĩ tốt nó sẽ theo hướng tốt. Như người ta thường nói đùa với nhau: 'Không có lời nói đen tối, chỉ có suy nghĩ đen tối'. Nên chúng tôi tin tưởng cộng đồng sẽ hiểu và vui vẻ chấp nhận tên game này".

Lập lờ đánh lận con đen?

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rắng, đơn vị phát hành dường như đang "lập lờ đánh lận con đen" khi cố tình đánh lạc hưởng dư luận, không hiểu theo hướng "mà ai cũng hiểu".

Sau khi tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ trên một fanpage dành cho các bạn trẻ, đa phần đều hiểu tựa game "Tam Quốc chịch" với ý nghĩa phản cảm, không phù hợp với một sản phẩm dành cho cộng đồng, giới trẻ.

Hiện tại, cái tên này có được sử dụng khi chính thức phát hành hay không vẫn chưa được xác nhận. Thế nhưng, cũng có những hoài nghi về việc MCCorp là cố tính đánh lừa dư luận, tạo “cú sốc” truyền thông để hút sự chú ý cho sản phẩm mới. Điều này gợi nhớ đến một trò chơi cũng đã dùng cách thức tương tự, là game Rồng Lộn, cố tình tạo ra ồn ào trong dư luận để gây chú ý rồi đến khi ra mắt, các thông tin đã được thay đổi lại chỉn chu hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người còn liên tưởng, so sánh tựa game gây sốc với "hài vl", một từ lóng được cộng đồng mạng sử dụng rất nhiều, gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Trước đó, trang mạng Haivl.com cũng đã gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng về ý nghĩa của từ "hài vl". Trên thực tế, "hài vl" cũng không có trong từ điển tiếng Việt, và cũng là sản phẩm của trào lưu chế tác từ vựng, tạo tiếng lóng của giới trẻ. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến trên các diễn đàn đều cho rằng "hài vl" là từ có ý nghĩa thô tục.

Trong thời gian hoạt động, trang mạng Haivl.com cũng đã có những vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Với việc đưa hình ảnh dung tục, khiêu dâm, phản cảm, xúc phạm danh nhân văn hóa, haivl.com đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định phạt 205 triệu đồng, rút giấy phép vĩnh viễn.

Nhiều người còn lo ngại, nếu MCCorp chọn tên game "Tam Quốc Chịch" và tên này được sử dụng để phát hành chính thức, sẽ tạo một tiền đề xấu cho những tựa game khác, ảnh hưởng đến tư duy của giới trẻ. Bởi không thể phủ nhận sức lan tỏa của các trò chơi game hiện nay đối với các bạn trẻ.

M.Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/soc-voi-ten-game-quai-di-tam-quoc-chich-d118756.html