Cáo trạng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông Huỳnh Nhứt - cha ruột của ông Huỳnh Ba có 100 ngàn m2 đất ở ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng (Long Phú), trong đó 4.500m2 đất thổ cư do chính quyền chế độ Sài Gòn đã lấy cấp cho dân.
Năm 1979, UBND huyện Long Phú trưng dụng phần đất của ông Huỳnh Nhứt 29 ngàn m2 để quy hoạch xây dựng các trang trại và hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Cũng năm 1979, ông Huỳnh Nhứt có 15 nhân khẩu được giao 30.700m2 đất ruộng và 9.000m2 đất vườn.
Tiếp theo, chính quyền địa phương điều chỉnh hơn 11 ngàn m2 đất ruộng của ông Huỳnh Nhứt giao cho 10 hộ dân sử dụng.
Năm 1989, ông Huỳnh Nhứt có đơn đòi lại toàn bộ diện tích đất mà huyện đã thu hồi, và cả phần đất do chính quyền cũ lấy trước đây, và ủy quyền cho con ruột của mình là ông Huỳnh Ba khiếu nại.
Năm 2001, UBND huyện Long Phú cấp thêm 2.000m2 cho cháu ngoại ông Nhứt và 11.160m2 đất bổ sung bằng tiền trị giá gần 60 triệu đồng. Nhưng ông Huỳnh Ba còn đòi lại đất thổ cư do chính quyền cũ thu hồi trước đây, chính quyền địa phương không chấp nhận.
Vụ khiếu nại phi lý, quá đà, vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã bác đơn nhưng ông Huỳnh Ba lôi kéo trên 60 người khiếu nại, tập trung đông người tại TP Cần Thơ, TPHCM và Hà Nội.
Phiên tòa xét xử ông Huỳnh Ba lợi dụng khiếu kiện đòi đất đai vi phạm pháp luật được người dân đồng tình.