(LĐĐT) -
Theo nhận định chung của Ban Chỉ đạo thi Bộ Giáo dục và Đào tạo: buổi thi sáng 9.7 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 71,63%, tăng gần 4% so với ngày làm thủ tục dự thi 8/7. Nguyên nhân là các thí sinh vẫn muốn được chọn lựa nốt vào phút cuối.
Đợt thi thứ II có rất nhiều môn thi tự luận, do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường siết chặt kỷ luật phòng thi hơn nữa và trong sáng 9.7 đã có 10 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 trường hợp mang tài liệu và 5 trường hợp vẫn mang điện thoại di động vào phòng thi dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần. Có 5 trường hợp tới muộn, trong đó có 4 trường hợp không được dự thi do tới sau 15 phút phát đề.
Tại điểm thi của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, ngay từ hơn 5h sáng đã có một số thí sinh có mặt do con đường duy nhất dẫn vào khu vực thi của trường đang được sửa chữa rất lầy lội và khó đi, thêm nữa lại có một khu chợ trên đường nên nhiều phụ huynh đưa con tới rất sớm để đề phòng tắc đường
Sau đợt thi đầu tiên (từ 4-5.7), nhiều trường đã rút kinh nghiệm, tăng cường nhắc nhở cho cán bộ làm nhiệm vụ giám thị, trong sáng 9.7 không có trường hợp giám thị vi phạm lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Tuy nhiên, vẫn có 3 giám thị bị xử lý kỷ luật do phát đề thi chậm 13 phút (2 trường hợp) và 1 trường hợp do làm việc riêng.
Đề thi Sinh và Văn tới 12h trưa 9.7 chưa có phản ánh, thắc mắc về đề thi. Đặc biệt, đề thi Văn được nhiều thí sinh cũng như giáo viên đánh giá khá cao do cách ra đề mới mẻ, được ra theo hướng “mở” phát huy được khả năng sáng tạo, khả năng diễn đạt của thí sinh
Đánh giá sơ bộ về buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2009, Ban Chỉ đạo thi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, ý thức của thí sinh và của cả cán bộ coi thi cũng đã được nâng lên rất nhiều. So với buổi thi đầu tiên đợt 2 kỳ thi năm 2008, số thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm bị xử lý kỷ luật đã giảm hơn một nửa.
Theo thầy Nguyễn Thanh Nghị, Phó hiệu trưởng Viện Đại học Mở, trong những năm gần đây, các thí sinh đã có trách nhiệm hơn rất nhiều, các em không chỉ lựa chọn ngành nghề tốt hơn do được hướng nghiệp ngay từ trường THPT mà còn ít xảy ra tình trạng "phao thi trắng sân trường" như các năm.
Nguyên nhân là do kỷ luật phòng thi ngày càng được siết chặt, các thí sinh đã ý thức nếu vu phạm các em sẽ lỡ rất nhiều cơ hội trong tương lai. Những lỗi vi phạm thường mắc trong những năm gần đây là mang điện thoại di động vào phòng thi, dù đã được nhắc rất nhiều lần, thậm chí cán bộ coi thi trước khi mở đề thi cũng nhắc nhở các em nhưng có nhiều thí sinh vẫn chủ quan cho rằng chỉ cần tắt điện thoại là được. Đây là một lỗi vi phạm rất đáng tiếc mà các phụ huynh và thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong những buổi thi sau cũng như đợt thi cao đẳng sắp tới.
Chiều 9.7, các thí sinh tiếp tục bước vào thi môn thứ 2: Toán (khối B, D) và Sử (C). Cả 2 môn này đều thi theo hình thức tự luận.
Theo TTXVN