Nhiều NĐT cho rằng động thái tung thông tin này là của một số đối tượng có chủ đích làm hại thị trường, vì Thông tư 13/2010/TT-NHNN đã có từ hồi tháng 5, mà nay đã là tháng 7. Cũng cần lưu ý là việc những thông tin “xưa lắc” bỗng nhiên được gửi đến NĐT trong giờ giao dịch đã từng diễn ra. Vì việc này, năm ngoái NĐT đã đòi tẩy chay một cổng thông tin điện tử tài chính.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là tại sao tình trạng “nhát ma” NĐT vẫn diễn ra một cách thoải mái như vậy, ai là chủ mưu? Trong phiên giao dịch, việc xuất hiện thông tin một cách bất chợt có thể khiến NĐT giật mình, không tỉnh táo suy đoán và có thể hành động sai lầm.
Từ vài người nhẹ dạ với lòng tốt muốn báo tin cho người khác, sẽ giúp thông tin không chính xác được lây lan, có thể dẫn đến hàng nghìn người mắc lừa và thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Một NĐT có kinh nghiệm kể có lúc anh nhận được thông tin về việc một mã CP chuẩn bị được DN tiến hành mua CP quỹ, và lật đật mua vào. Nhưng khi kết thúc phiên giao dịch, anh đã biết mình bị mắc lỡm vì DN kia hiện đang lỗ làm sao có thể mua CP quỹ.
Đã từng có những vụ việc các đối tượng làm giá đã xả hàng vào chính “chiến hữu” của mình và được đồn đoán là sẽ có những xử lý theo kiểu giang hồ nhưng rốt cuộc vẫn không xảy ra. NĐT hiện nay vẫn ứng xử một cách dĩ hòa vi quý với các tác nhân xấu trên thị trường.
Rõ ràng điều này đã tạo cơ hội cho các các đối tượng xấu chủ động trục lợi trên sự dễ dãi của người khác. Thiết nghĩ NĐT cần phải lên tiếng nhiều hơn nữa, và nếu cần có thể mời cả các cơ quan an ninh vào cuộc để truy tìm những thông tin, đồn đoán gây hại cho thị trường.
Chắc chắn sau một vài biện pháp nghiệp vụ đơn giản, những kẻ chủ mưu kia sẽ bị lôi ra ánh sáng.
LIÊM THANH