Theo Tân Hoa Xã, trong số những người bị thiệt mạng trên có 137 người Hán, 46 người tộc Duy Ngô Nhĩ. Ngoài ra, còn một người thiệt mạng nữa, là người Hồi giáo, dân tộc Hui (tương tự người Hán).
Trước đó, chính quyền Tân Cương đã thông báo có 156 người chết và hơn 1.000 người bị thương trong vụ bạo động hôm 5/7. Chính quyền cũng thông báo những người chết và bị thương sẽ được bồi thường với khoản ngân sách trị giá 14 triệu USD.
Giới chức Trung Quốc mới đây cũng khẳng định sẽ "trừng trị nghiêm khắc" những người tổ chức và kích động bạo lực, đồng thời kêu gọi đoàn kết giữa các dân tộc.
Được biết, hai nhà lập pháp Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Obama lên án việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Uighur ở Tân Cương.
Ông William Delahunt, một nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ, lên tiếng bác bỏ việc Trung Quốc cáo buộc bà Rabiya Kadeer, một người Uighur lưu vong, đứng sau những diễn biến bạo động tại Tân Cương. H.Q (tổng hợp)