Số người chết TNGT tăng cao kỷ lục trong mùng 4 Tết

Trong ngày mùng 4 Tết Bính Thân, số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với ngày hôm trước, nhưng vẫn ở mức cao. Theo ghi nhận từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39 người, bị thương 48 người.

Cụ thể: đường bộ xảy ra 51 vụ, làm chết 38 người, 48 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Như vậy, số vụ tai nạn giao thông trong mùng 4 Tết đã giảm so với hôm trước, nhưng số người thương vong vẫn ở mức cao.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia - cho biết: Mùng 4 Tết là ngày có số người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất trong những ngày nghỉ Tết trước đó với 39 người chết. Như vậy, tính chung trong 5 ngày Tết (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết), toàn quốc đã xảy ra 213 vụ TNGT, làm chết 140 người và làm bị thương 211 người.

Ngoài ra, ngày mùng 4 Tết còn xảy ra vụ xe hơi hiệu Mazda 3 bị bốc cháy dữ dội tại km5+200 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn quận 9, TP.HCM. Nguyên nhân khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn được cho là do rò rỉ nhớt. Rất may ba người trong xe đã kịp thời thoát ra bên ngoài.

Cũng trong ngày 11/2, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 1.949 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 57 xe ô tô, 250 xe môtô, tước 274 giấy phép lái xe, thu nộp kho bạc Nhà nước 762,526 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những vấn nạn giao thông vẫn xuất hiện nhiều trong những ngày nghỉ Tết lễ như tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách... Cụ thể: Tuyến xe khách Bến xe Nước Ngầm-Con Cuông (Nghệ An) của nhà xe Hải Bình thường xuyên nhồi nhét khách; xe tuyến Gia Lai-Nha Trang, giá vé bến đò tại tỉnh Nam Định tăng giá, hành khách đi 20km thu tiền vé 100 km tại Hà Nội.

Không chỉ có vậy, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia còn nhận được thông tin hãng máy bay Vietjet Air với bay chuyến Đà Nẵng - Hà Nội đã hoãn chuyến bay mà không báo trước gây bức xúc cho hành khách.

Trong những ngày nghỉ lễ, lượng người tham gia giao thông khá đông đúc. Trong khi đó, ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông vẫn chưa được cải thiện khiến con số thương vong tăng cao, cho dù số vụ tai nạn có giảm.

Hương Nguyên

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/so-nguoi-chet-tngt-tang-cao-ky-luc-trong-ngay-4-mung-tet