Sơ kết phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 28 tháng trước 109 lượt xem

So ket phong trao “Quan chung tham gia tu quan duong bien, moc quoc gioi va an ninh trat tu khu vuc bien gioi”

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới” (2003-2009). Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự.

Với sự chủ trì của Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BĐBP và bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, hội nghị đã lần lượt lắng nghe phát biểu tham luận của các điển hình tiên tiến trong phong trào để cùng nhau chia những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới.

Ông Vũ Trọng Kim trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Đáng chú ý là tham luận của ông Hoàng Ngọc Phương, nguyên Trưởng bản Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ông đã mang tới hội nghị những kinh nghiệm hay trong việc tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh chính trị trên khu vực biên giới. Từ mô hình cam kết “3 biết” (biết đường biên cột mốc; biết Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới; biết chủ trương, đối sách của Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề biên giới), “4 không” (không vượt biên trái phép, gây mất trật tự an ninh khu vực biên giới; không nghe lời kẻ xấu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới; không chưa chấp người không được phép cư trú; không để dân nước đối diện xâm phạm khai thác trộm lâm, thổ sản trái phép) đã được thực hiện hiệu quả tại bản Đồng Cụm.

Ông Hoàng Ngọc Phương cho rằng: ngoài vai trò chuyên trách của mình, các đồn Biên phòng rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… để tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân vào một phong trào lớn với khí thế thi đua sôi nổi và sâu rộng.

Đến từ Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu vui mừng chia sẻ cùng 275 đại biểu về hiệu quả thiết thực của mô hình “Khu dân cư văn hóa biển” gắn với xây dựng Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn, bến bãi văn hóa. Ông cho biết, trước năm 2005, phần đông ngư dân trên địa bàn khai thác thủy sản theo hình thức riêng lẻ, không có sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên biển. Mặt khác, hoạt động không theo quy định nào, chưa tạo được mạng lưới thông tin giữa tàu với tàu, tàu với đất liền nên khi có bão hoặc gặp các sự cố xảy ra trên biển thì việc thông tin để hỗ trợ, giúp đỡ nhau rất khó khăn, gây thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, điều đó đã không còn tồn tại sau 4 năm thực hiện mô hình. Nhờ sự hỗ trợ nhau mà các tàu cá đã mạnh dạn “vươn khơi” khai thác ở những ngư trường mới có trữ lượng cao. Các phương tiện vừa tham gia đánh bắt lại vừa tích cực phối hợp chặt chẽ với nhau trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, nhất là tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh thổ; đấu tranh quyết liệt với các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện đánh bắt hải sản, buôn lậu trên biển, tích cực hỗ trợ nhau trong cứu hộ cứu nạn trên biển… Ông Chương hi vọng, mô hình “Khu dân cưu văn hóa biển” không những sẽ được nhân rộng tại Đà Nẵng mà còn có thể nhân rộng ra khắp địa bàn biên giới biển của cả nước…

Trung tướng Võ Trọng Việt trao Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.

Nét nổi bật tại hội nghị lần này là ngoài ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ nhiều vùng miền, khu vực khác nhau trên cả nước còn có sự tham gia của đại biểu đến từ nước bạn Lào. Ông Vừ Sông Dở, Trưởng bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bo Ly Khăm Xay đã mang đến hội nghị những tình cảm đặc biệt mà nhân dân bản Thoọng Pẹ và xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã vun đắp, gìn giữ và phát triển trong suốt những năm vừa qua. Với vốn tiếng Việt phong phú, những tâm sự, chia sẻ quý báu của ông đã dành sự quan tâm của đông đảo các đại biểu, đồng thời đã góp phần làm nên thành công của hội nghị sơ kết sơ kết phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới” (2003-2009).

Qua sơ kết, đã có 7 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 50 tập thể, 70 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 50 tập thể, 70 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP.

Lê Hữu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang