Sơ kết 3 năm thực hiện đề án 343 và 704 của Chính phủ

(VOH) - Sáng 28/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Lào Cai, sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015 (gọi tắt là Đề án 704).

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tại điểm cầu TP.HCM.

Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hoàng Thị Ái Nhiên chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo Đề án hỗ trợ phụ nữ thành phố, 3 đơn vị điểm phường 6- quận 10, phường Tân Thuận Đông- quận 7, xã Bình Khánh- huyện Cần Giờ cùng tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo các đề án 343 và 704 của Chính phủ, sau 3 năm thực hiện việc triển khai Đề án tại các tỉnh, thành phố về cơ bản đã có được sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo các tỉnh, sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng.

Hiện nay, Đề án 343 đã có 61/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án. Với đề án 704 có 49/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo. 14 tỉnh thành làm điểm đề án 704 và tiểu đề án 1 “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đề ra.

Tại điểm cầu TP.HCM, bà Nguyễn Thị Khánh Tâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ thành phố đã giới thiệu những hoạt động sáng tạo của các cấp Hội góp phần thực hiện hiệu quả 2 Đề án trong hai năm qua và chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Tại Hội nghị, đại diện các bộ ngành và các tỉnh, thành phố đã trình bày tham luận qua 2 năm thực hiện 2 Đề án, như: sáng kiến áp dụng chương trình giáo dục hành động trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam; phối hợp với nhà trường trong giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên; các giải pháp duy trì bền vững sinh hoạt Câu lạc bộ các bà mẹ nuôi dạy con tốt và Câu lạc bộ người cha tốt của con.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=53696