Số dân Afghanistan thiệt mạng trong năm 2015 tăng kỷ lục

Thống kê của Liên hợp quốc công bố vào ngày 14-2, cho biết trong năm 2015 đã có 3.545 dân Afghanistan thiệt mạng và 7.457 người khác bị thương vì bom đạn, tăng 4% so với năm 2014.

Lực lượng lính cứu hỏa Afghanistan và lực lượng an ninh đang dọn dẹp hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul ngày 1-2-2016 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sau khi các lực lượng quân đội quốc tế rút khỏi Afghanistan, bạo lực tiếp tục lan tràn tại quốc gia này.

“Sự tổn thất với những người dân thường là hoàn toàn không thể chấp nhận”, người đứng đầu Phái bộ LHQ tại Afghanistan, Nicholas Haysom, nói.

Cũng theo những nhà điều tra thống kê, các cuộc giao tranh ngày càng gia tăng cấp độ ác liệt giữa lực lượng quân đội chính phủ được phương Tây ủng hộ và các nhóm nổi dậy tại Afghanistan đã khiến số thương vong xảy ra với dân thường càng tăng cao.

Các cuộc giao tranh trên bộ là nguyên nhân chính làm tăng số dân thường thiệt mạng, chiếm tới 37%. Tiếp đó là do bom gài dọc đường với 21% và các vụ tấn công liều chết với 17%.

Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng bị thương vong nhiều nhất. Tỉ lệ phụ nữ thiệt mạng tăng 37% trong khi số trẻ em bị chết hoặc bị thương tăng 14%.

28% người dân chết vì bom đạn của các lực lượng an ninh ủng hộ chính phủ. Tăng 9% người dân chết vì bom đạn của các lực lượng an ninh quốc tế.

Trong đó đáng kể nhất là vụ máy bay không kích của Mỹ ném bom vào bệnh viện của tổ chức Thầy thuốc không biên giới vào tháng 10-2015 làm 42 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương.

Kể từ khi Liên hợp quốc bắt đầu thống kê số dân thường thiệt mạng tại Afghanistan năm 2009 đến nay, tổ chức này đã ghi nhận gần 59.000 trường hợp dân thường bị chết và bị thương vì bom đạn chiến tranh.

D. KIM THOA

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160214/so-dan-afghanistan-thiet-mang-trong-nam-2015-tang-ky-luc/1051405.html