Cựu tiền đạo của Newcastle đã có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn trong màu áo các nhà ĐKVĐ Premier League. Trong cả 2 trận giao hữu liên tiếp với ĐT Malaysia XI, Owen đều đã lập công. Dù vậy, Sir Alex vẫn sẽ chỉ dùng anh như một giải pháp thay thế cho một trong 2 của bộ đôi tiền đạo Wayne Rooney và Dimitar Berbatov.
“Tôi sẽ chỉ để cậu ấy thi đấu với mật độ 10 ngày 1 trận, chứ không phải là 4 như các cầu thủ khác. Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó bởi M.U cũng đã quen với chính sách xoay vòng cầu thủ.”
Chiến lược gia người Scotland cũng đã nói rõ hơn về kế hoạch sử dụng Michael Owen, rằng ông hi vọng cựu tiền đạo của Newcastle cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không khác gì Henrik Larsson trước đây. Còn nhớ trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2007, Sir Alex đã bất ngờ đưa tiền đạo người Thụy Điển về Old Trafford từ Helsingborg theo dạng cho mượn. Trong 3 tháng ngắn ngủi có mặt tại Nhà hát của những giấc mơ, Larsson đã ra sân thi đấu tổng cộng 13 trận và ghi được 3 bàn thắng tại mọi giải đấu (7 trận và 1 bàn thắng ở Premier League). Giới chuyên môn khi đó cũng đã đánh giá rất cao sự đóng góp của Larsson đối với chức vô địch lần đầu tiên sau 4 năm của M.U tại Premier League (từ 2003 đến 2007).
Sir Alex cho biết thêm: “Họ (Owen và Larsson) đều rất giống nhau ở chỗ không cần phải cố gắng tạo nên điều gì đó thật sự khác biệt bởi khi bóng được đưa vào vòng cấm là họ luôn có mặt ở đó.”
“Đôi khi bạn cần phải có một chút mạo hiểm, nhưng có lẽ với Owen thì không như vậy. Tôi đã cố gắng có được cậu ấy từ khi cậu ấy mới 12 tuổi, và tôi đã chờ đợi suốt từ đó đến nay...”
S.K
Tin khác: