Lượng sinh viên đến Trung Quốc tăng khoảng 6,6% so với năm 2008 nhưng vẫn còn quá xa vời so với 500.000 chỉ tiêu cho năm 2020 mà Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa đặt ra trong "Đề cương cải cách và quy hoạch phát triển giáo dục quốc gia trung và dài hạn năm 2010 - 2020".
Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ nỗ lực xây dựng để trong mười năm nữa, đất nước này trở thành điểm đến lý tưởng nhất thu hút đông đảo lượng du học sinh châu Á.
Năm 2009, sinh viên đến từ 190 quốc gia trên toàn thế giới học tập, nghiên cứu tại 610 trường đại học và các viện nghiên cứu giáo dục chất lượng cao của Trung Quốc.
Trong đó, hơn 18.000 sinh viên nhận được học bổng của chính phủ Trung Quốc, tăng khoảng 35%. Số sinh viên du học tự túc đạt gần 220.000 người, tăng 4,7%.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 68% sinh viên đến từ các quốc gia châu Á, 15% đến từ châu Âu, 10,7% đến từ châu Mỹ, và 5% đến từ châu Phi, hơn 1,1% sinh viên đến từ Châu Đại Dương.
Các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Nga, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan và Pakistan là top 10 quốc gia đứng đầu trong danh sách về số sinh viên đến Trung Quốc du học.
Trong sáu thập kỷ qua, lượng du học sinh lựa chọn Trung Quốc là điểm đến để học tập và nghiên cứu đạt 1,69 triệu sinh viên.
Cao Sen
Theo CRI