Cơn sốt “bóng chày”
Trên thế giới hiếm có môn thể thao nào vừa “tinh tế”, vừa hiện đại lại giàu tính dân gian như bóng chày, thể hiện từ tình huống phòng thủ, vị trí ném bóng, thứ tự ném… đến sân chơi, lịch sử và cả cá tính của cầu thủ. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp tối đa của kỹ năng, thời gian, thể dục và chiến thuật.
So với các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ…, bóng chày không mang tính va chạm, đối kháng cao, tính chất thi đấu thân thiện lại rèn luyện sức khỏe toàn diện từ vận động cánh tay và hông lúc đánh bóng, mắt quan sát… nên phù hợp mọi lứa tuổi và giới tính.
Là môn thể thao quen thuộc với cộng đồng sinh viên thế giới, từ khoảng một năm trở lại đây, bóng chày âm thầm thâm nhập vào giới sinh viên Hà Nội.
Theo anh Châu Quốc Hưng – chủ nhiệm Fishanu, số sinh viên gia nhập Fishanu ngày càng nhiều (đã có hơn 50 thành viên). Trong HBC, Fishanu… nữ chiếm tỉ lệ không nhỏ, thậm chí còn được giao cho những vị trí trọng yếu khi thi đấu.
Những huấn luyện viên ngoại
Tháng 5 vừa qua, sinh viên một số trường có phong trào bóng chày phát triển mạnh mẽ như: Đại học Hà Nội, Lao động Xã hội, Báchkhoa… đã tham gia một lớp tập huấn về bóng chày do thầy Phil Rognier (đến từ Mỹ) trực tiếp giảng dạy. Qua một người bạn của Châu Quốc Hưng, thầy Phil đã biết về CLB với phương châm hoạt động là “giúp SV kết nối các mối liên hệ tình cảm trong cuộc sống”.
Ngoài ra, Fishanu còn có thầy Doughlas là một thầy giáo người Mỹ hiện đang công tác tại trường. Thầy giới thiệu luật và hướng dẫn những kỹ năng, cách chơi cơ bản cho đội.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của những người bạn quốc tế như Doughlas và CLB Bóng chày Firstswing (Washington, Mỹ) mà giờ đây Fishanu đã có đầy đủ dụng cụ như găng, bóng, mũ, chày… Hay như CLB HBC cũng nhận được tài trợ về thiết bị từ các bạn Nhật Bản.
Chơi bóng để hòa nhập
Nhiều bạn trước khi đi du học đã tập chơi bóng chày, như một sự chuẩn bị để hòa nhập với bạn bè quốc tế. Đỗ Quang Anh (du học sinh Nhật Bản) cho biết: “Ở trường của tớ, phong trào thể thao rất mạnh, sinh viên đặc biệt yêu thích bóng chày. Nhờ tham gia đội bóng chày của trường mà tớ hòa nhập dễ dàng hơn”.
Những buổi tập của Fishanu thường xuyên có sự tham gia của một nhóm các bạn du học sinh Hàn Quốc và một thầy giáo người Nhật. Với họ, chơi bóng chày như một cách vỗ về nỗi nhớ quê hương.
“Khi nhìn thấy các bạn sinh viên chơi bóng chày tôi rất hạnh phúc. Không thể ngờ là tôi lại được chơi môn thể thao yêu thích của nước mình tại Việt Nam”, thầy Miyazaki, giáo viên tiếng Nhật của Đại học Hà Nội, tâm sự.
Các CLB bóng chày của SV ở Hà Nội hiện nay không chỉ muốn giao lưu thi đấu với các CLB bóng chày trong nước mà trong tương lai gần, các bạn ấy còn muốn thi đấu giao hữu với các CLB quốc tế nữa. Như một thành viên của HBC cho biết các bạn sắp giao lưu với một trường Trung học Nhật Bản.
“Mới nên không dễ”
Cái “không dễ” mà bạn Hiệp, Chủ tịch CLB Bóng chày Đại học Lao động Xã hội nói đến ở đây chính là vô số những khó khăn mà các CLB bóng chày thường phải đối mặt.
Do mới du nhập vào Việt Nam, lại không hề có trung tâm chính quy nào đào tạo cũng như ít có huấn luyện viên chuyên về bóng chày hướng dẫn, nên hầu hết các đội bóng chày đều phải tự học hỏi lẫn nhau, người biết trước chỉ dẫn cho người biết sau, hoặc là tham khảo và dịch tài liệu từ internet hay truyện tranh.
“Cứ tự chơi với nhau rồi tự khám phá dần dần”, Hiệp chia sẻ về cách thức mà CLB bóng chày của trường bạn tiếp cận môn thể thao này.
Các CLB bóng chày ở Hà Nội thiếu dụng cụ tập luyện. Không phải đội bóng chày nào cũng sắm đủ bóng, găng, giáp ngực, giáp đùi, mũ bảo hiểm... Nhiều đội lúc tập phải chạy qua mượn đồ từ CLB khác, hoặc cả đội chung tiền nhưng chỉ đủ mua một bộ đầy đủ, hàng chục người thay phiên nhau để chơi.
Thiếu sân bãi cũng là một vấn đề, không ít đội phải rủ nhau ra... công viên Thống Nhất để tập luyện vì “tập ở trong sân trường được một thời gian thì bị đuổi vì các bác bảo vệ sợ ném vỡ cửa sổ lớp”.
Nhưng dù cho cái sự “mới” của bóng chày có khiến cho người tập “khốn đốn” thế nào, thì những SV đam mê môn thể thao này vẫn khẳng định chắc nịch “Bóng chày không hề là môn thể thao của con nhà giàu, mà là môn thể thao của sự đam mê”.
Nguyễn Trang – Mai Trang
- Các bạn SV ở Hà Nội có thể tìm mua dụng cụ chơi bóng chày ở B-ball 63 Quốc Tử Giám hoặc số 3 Trịnh Hoài Đức, giá găng từ 440-600K.
- Nếu muốn tham gia chơi bóng chày, các bạn có thể đến SVĐ ĐH Hà Nội vào các buổi sáng Chủ Nhật (từ 7h30-11h) hoặc công viên Thống Nhất vào các buổi chiều thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần.


