Singapore dỡ bỏ quy định cấm du khách có HIV

Ngày 31/8, Singapore đã ra tuyên bố dỡ bỏ quy định cấm người có HIV nhập cảnh đã tồn tại suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn hạn chế thời gian lưu trú không quá 3 tháng đối với những trường hợp dương tính với HIV.

Singapore tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người có HIV nhập cảnh đã tồn tại hai thập kỷ qua. (Nguồn: AP)

Bộ Y tế Singapore cho biết, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hơn 5.000 người dân Singapore đang sống chung với HIV và các phương pháp điều trị căn bệnh này ngày một hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Singapore cũng đưa ra quy định hạn chế thời gian lưu trú không quá 3 tháng để ngăn ngừa việc cư trú dài hạn của người nước ngoài nhằm tìm kiếm công việc tại đảo quốc sư tử hay tìm cách để ở lại cùng với các học sinh nước ngoài đang theo học tại đây.

Theo Phát ngôn viên Bộ Y tế Singapore, các chính sách về vấn đề hồi hương và thường trú của người nước ngoài có HIV đã được đệ trình lên Chính phủ Singapore từ cuối năm 1980 nhưng chưa được thông qua vì thời điểm đó, bệnh này còn mới lạ, gây tử vong cao và chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. “Ngày nay, nguy cơ lây truyền HIV từ một chuyến thăm ngắn ngày rất thấp nên việc dỡ bỏ quy định này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe cộng đồng”, đại diện Bộ Y tế Singapore khẳng định.

Hiện nay, một số quốc gia khác như Australia và New Zealand cũng có những hạn chế tương tự đối với du khách có HIV cư trú lâu dài.

Chủ tịch Nhóm hành động tự nguyện phòng chống AIDS tại Singapore Roy Chan cho biết, tổ chức của ông hoan nghênh động thái này của Chính phủ. Ông coi đây là một bước tiến lớn hướng tới sự cảm thông và chấp nhận những người có HIV.

Ông Chan chia sẻ: “Mặc dù mọi thứ đã được cải thiện đôi chút, nhưng chúng ta không thể quên rằng nhiều người vẫn đang bị buộc thôi việc và bị kỳ thị bởi bạn bè và gia đình vì có HIV. Họ vẫn phải chịu đựng một mình và gặp khó khăn trong việc bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi cần một môi trường không phân biệt đối xử với một người có HIV. Bãi bỏ quy định cấm nhập cảnh ngắn hạn là một ví dụ cho những việc chúng ta cần làm”.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Singapore, có 6.685 người dân Singapore có HIV trong năm 2014 trên tổng dân số 5,3 triệu dân nước này, trong đó có 1.737 người đã tử vong.

Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) tấn công hệ thống miễn dịch, làm cho cơ thể người bị bệnh mất dần khả năng chống nhiễm trùng. Trong khi chưa có thuốc chữa dứt điểm, hiện nay liệu pháp kháng virus có thể giúp các cá nhân cải thiện hệ thống miễn dịch của họ, làm chậm sự lây lan của virus. HIV có thể lây truyền qua đường máu, mang thai, quan hệ tình dục và không lây lan qua tiếp xúc xã hội.

Huyền Trâm (theo AP)

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/VanHoa-XaHoi/2015/9/C9310F3681DBFAC5/