Cung cách phục vụ thân mật như người nhà.
(LĐ) -
Nhưng chính trong những ngày giáp tết này, “siêu thị công đoàn” độc nhất vô nhị ở ĐBSCL này mới sôi động, nhộn nhịp không thua kém bất kỳ siêu thị thực thụ nào ở bên ngoài.
Siêu thị công đoàn
Ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch CĐCS Cty Ching Luh, DN có nhiều công nhân nhất ĐBSCL - cho biết, sau 8 năm thành lập, hiện Cty Ching Luh đã có khoảng 23 ngàn công nhân. Công đoàn cơ sở được thành lập năm 2004, nay đã có trên 15 ngàn CĐV.
Do lượng công nhân tập trung quá lớn ở một nơi chưa có sẵn chợ, việc mua sắm của công nhân sau giờ làm việc khá vất vả, giá cả đắt đỏ; cuối năm 2008, BCH Công đoàn Cty đã đề xuất và được lãnh đạo DN ủng hộ ý tưởng thành lập “siêu thị công đoàn” ngay trong Cty. Chủ DN giao cho công đoàn mặt bằng rộng rãi, ở vị trí thuận lợi và cấp cho 250 triệu đồng xây dựng cơ sở, đồng thời cho mượn 250 triệu đồng khác làm vốn lưu động.
Vậy là siêu thị công đoàn Cty Ching Luh ra đời, phục vụ nhu cầu mua sắm cho 23 ngàn công nhân trong dịp tết năm 2009 và duy trì thường xuyên cho đến nay. Chủ DN đã “hào phóng” bao tiền lương cho bộ phận quản lý, vận hành siêu thị (từ 3 - 5 người), có lẽ vì chi phí tiền lương ấy không đáng là bao so với lợi ích mà siêu thị này mang lại cho DN, khi mà hàng chục ngàn công nhân không phải lo lắng chuyện “chợ búa” như trước, có thể an tâm tập trung vào công việc.
Phục vụ là chính
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Quốc Sử cho biết, từ khi có nguồn kinh phí hoạt động công đoàn 1% quỹ lương công nhân (mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng), hoạt động của siêu thị càng thuận lợi, sôi động. Nguồn hàng của siêu thị ngày càng phong phú, đa dạng. Hoạt động của siêu thị là nhằm tạo thuận lợi cho công nhân, không vì lợi nhuận. Vì vậy mà hầu hết các mặt hàng bày bán trong siêu thị đều có giả rẻ hơn bên ngoài.
Giá rẻ, cùng lợi thế thuận tiện đã làm cho siêu thị thực sự trở thành sự lựa chọn của công nhân. Chỉ cần vài mươi phút nghỉ giữa ca, tranh thủ bữa ăn trưa nhanh hơn một chút để tạt vào siêu thị là công nhân có thể mua sắm những vật dụng cần thiết, mà bình thường phải mất hàng giờ đi chợ.
Trong những ngày giáp tết này, công nhân sau khi lãnh lương tháng 1, ứng lương tháng 2, rồi lãnh tiền thưởng tết..., họ cứ kéo nhau vào siêu thị. Ông Nguyễn Quốc Sử cho biết, cả BCH công đoàn phải dồn sức phụ giúp bộ phận quản lý siêu thị trong những ngày này. Tuy vậy, vẫn thường xuyên xảy ra quá tải, nhất là trong giờ tan ca, giờ nghỉ giữa ca.
Công nhân Nguyễn Thị Ca - thuộc tổ vẽ S1 - cho biết, nhà cô ở xã Phước Tú, huyện Bến Lức; từ khi có siêu thị công đoàn, cô hầu như không cần đi mua sắm bên ngoài. Chỉ cần mươi phút nghỉ giữa ca là cô có thể mua xong những thứ cần thiết. Công nhân tổ may tên là Hồ Thị Mỹ Phượng cho biết, nhà cô ở xã Long Định, huyện Cần Đước, hằng ngày đi về cả chục cây số.
Siêu thị công đoàn là sự chọn lựa của cô vì giá rẻ, vệ sinh, an toàn, thuận lợi. Theo ông Sử, lợi nhuận từ siêu thị chủ yếu dùng để phục vụ trở lại công nhân. Chẳng hạn, trong ngày 30 tết năm nay, CĐCS sẽ tổ chức ăn tết và tặng quà cho khoảng 200 công nhân ở các tỉnh xa không thể về quê.
Kỳ Quan