Mục đích CHDCND Triều Tiên ngăn chặn việc đi lại qua biên giới tới khu công nghiệp chung ở thành phố Kaesong của nước này, là để phản đối các cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày giữa binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/3 tới.
Phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek cho hay: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không xem xét việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.
Tuy nhiên, nếu CHDCND Triều Tiên lặp lại việc cản trở giao thông xuyên biên giới sau khi các cuộc tập trận kết thúc, Chính phủ (Hàn Quốc) sẽ coi đó là một tình huống vô cùng tồi tệ và sẽ xúc tiến những biện pháp đối phó thích hợp".
Ông Hyun không nêu rõ những hành động trả đũa có thể được Hàn Quốc thực thi.
Quyết định đóng cửa khẩu trong 4 ngày của Bình Nhưỡng, được dỡ bỏ hôm 17/3, đã khiến hơn 400 quản lý người Hàn Quốc bị mắc kẹt ở Kaesong và làm gần cạn kiệt các nguồn nguyên liệu cho những nhà máy đang hoạt động tại đây.
Sự việc đã làm dấy lên những hoài nghi về triển vọng của dự án khu công nghiệp Kaesong. Việc thiết lập khu công nghiệp này từng được xem là một hành động xoa dịu căng thẳng với CHDCND Triều Tiên và cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc tận dụng nguồn nhân công rẻ ở nước láng giềng để sản xuất những loại hàng hóa như quần áo, đồng hồ, đồ sành sứ...
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, dự án Kaesong có giá trị hơn nhiều so với 700 tỉ Won (494,4 triệu USD) tiền đầu tư của 101 công ty đang hoạt động ở đó.
Quyết định đóng cửa khẩu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến kế hoạch phóng thử vệ tinh của Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 4-8/4. Seoul và Washington tin rằng, đây thực chất là vụ thử nghiệm loại tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên.
Ông Hyun nhắc lại, việc Bình Nhưỡng xúc tiến kế hoạch trên là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn cấm CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo từ năm 2006.
Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng đã tăng cường công kích nhằm vào chính phủ bảo thủ đương nhiệm ở Seoul, đặc biệt là Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak - người tuyên bố gắn việc viện trợ cho CHDCND Triều Tiên với tiến triển của quá trình giải trừ hạt nhân.
Thanh Bình (Theo Reuters, Boston Globe)