Các website của Hàn Quốc lại bị tấn công hôm 9-7 sau hai đợt tấn công trước đó làm tê liệt các website ở Mỹ và Hàn Quốc mà một số quan chức nghi ngờ có bàn tay của CHDCND Triều Tiên.
Hãng tin AP dẫn lời ông Ku Kyo-young, một quan chức thuộc Ủy ban Liên lạc Triều Tiên của Hàn Quốc, cho biết 7 website, trong đó có 1 của Chính phủ và 6 của tư nhân, đã bị tấn công lần thứ ba, bắt đầu vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9-7 (16 giờ 30 phút giờ VN).
Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ xảy ra thêm nhiều vụ tấn công trên mạng. Một tuyên bố của Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết cơ quan này đang tăng cường các biện pháp bảo mật cho các mạng máy tính của chính phủ trước khả năng xảy ra thêm một làn sóng tấn công mới có thể nhằm vào những công ty năng lượng, viễn thông và truyền thông.
Trong khi đó, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc nói đang xem xét nâng mức báo động lên “màu cam”, tức mức cao thứ 2, nếu có thêm nhiều vụ tấn công trên mạng xảy ra và gây hậu quả nghiêm trọng. Một số website ở nước này hôm 9-7 vẫn còn bị tê liệt hoặc hoạt động chập chờn trong ngày thứ 3 liên tiếp.
Nhân viên Công ty AhnLab làm việc tại Seoul hôm 9-7. Ảnh: AP
Trong khi đó, công ty phần mềm chống virus AhnLab của Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng một làn sóng tấn công mới có thể diễn ra vào cuối ngày 9-7. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), các chuyên gia của AhnLab dự báo cuộc tấn công có thể bắt đầu từ 18 giờ (giờ địa phương) và kéo dài 24 giờ.
Công ty này cho biết thêm rằng một tập tin có chứa danh sách mục tiêu đã được tìm thấy trong virus gây ra các cuộc tấn công. Những mục tiêu này bao gồm website của Bộ An ninh và Quản lý công cộng, Ngân hàng Kookmin và báo Chosun Ilbo.
Cũng trong tuyên bố hôm 9-7, NIS không đề cập sự dính líu bị nghi ngờ của CHDCND Triều Tiên mà chỉ nói đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ và những nước khác để tìm ra nguồn xuất phát các vụ tấn công. Trước đó, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ tình nghi CHDCND Triều Tiên hoặc những lực lượng ủng hộ Bình Nhưỡng đứng sau một loạt vụ tấn công trên mạng nói trên. Dù vậy, hãng tin AP dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói việc nhanh chóng xác định được thủ phạm những vụ tấn công là không dễ dàng.
Theo hãng tin Reuters, một số nhà phân tích an ninh mạng cũng hoài nghi về cáo buộc Bình Nhưỡng đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số website của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc. Thay vào đó, họ cho rằng có thể thủ phạm là những gián điệp công nghiệp hoặc những kẻ thích đùa.