(LĐ) -
Cụ thể, tinh thần của sự sửa đổi sẽ theo hướng cho phép DN có quyền tăng và giảm giá xăng dầu theo diễn biến giá thế giới mà không cần xin phép liên bộ Tài chính - Công Thương. Chỉ khi nào giá thế giới có đột biến thì Nhà nước mới can thiệp. Theo đó, khi giá thế giới tăng hoặc giảm khoảng 3% trong thời gian 10 ngày, DN có trách nhiệm tiếp tục giữ ổn định giá bán.
Trong trường hợp giá tăng hoặc giảm trên mức 5% trong 10 ngày, DN sẽ thực hiện điều chỉnh giá, nhưng mức tăng hoặc giảm không được quá 5%. Nếu giá thế giới tiếp tục biến động trong 10 ngày tiếp theo, DN tiếp tục được chủ động điều chỉnh giá và cũng theo biên độ tăng hoặc giảm cho mỗi lần không quá 5%.
Với cơ chế này, DN kinh doanh xăng dầu sẽ có quyền tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và điều chỉnh giá bán lẻ trong nước. Nhà nước chỉ can thiệp khi giá thế giới có biến động mạnh hoặc khi DN có những hành vi tăng giá vượt quá biên độ và không thực hiện những trách nhiệm quy định. Đây sẽ là điểm khác biệt cơ bản, thay cho hình thức DN phải đăng ký giá và phải được sự chấp thuận của liên bộ Tài chính – Công Thương như hiện nay. Thay vào đó, liên bộ sẽ không cần "đeo bám" giá của DN mà sẽ thực hiện cơ chế quản lý, điều hành bằng hậu kiểm.
Nếu phát hiện DN tăng giá bán bất hợp lý, tăng quá mức cho phép hoặc giảm quá ít so với giá thế giới, DN sẽ bị xử lý trong từng trường hợp cụ thể. Mặc dù vậy, cơ chế này sẽ phải được xin ý kiến của DN và các cơ quan liên quan, nhằm đảm bảo mức độ hoàn thiện, linh hoạt và phù hợp cho quản lý, điều hành.
>> Quỹ bình ổn giá xăng dầu mới trích được khoảng 87 tỉ đồng
>> Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vẫn treo
Minh Đồng