Sẽ mở cửa lại khu vực biên giới liên Triều

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 4 lượt xem

Se mo cua lai khu vuc bien gioi lien Trieu

Giữa lúc quan hệ liên Triều tưởng chừng "căng như dây đàn" do cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố sẽ mở cửa trở lại biên giới, nối lại chương trình đoàn tụ gia đình hai miền và các dự án du lịch với Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tiễu tại biên giới với Triều Tiên. (LĐ) -

Đây là động thái tích cực đầu tiên được Bình Nhưỡng chấp nhận, nhằm cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên sau 18 tháng căng thẳng. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17.8, thỏa thuận trên đã đạt được sau cuộc gặp hiếm hoi giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và Chủ tịch Hãng Hyundai - bà Hyun Jung-eun, vào trưa 16.8 tại Bình Nhưỡng.

Theo thỏa thuận mới, các hoạt động qua khu vực biên giới bị hạn chế nghiêm ngặt từ cuối năm ngoái, sẽ được khôi phục và khu du lịch núi Kumgang cũng sẽ sớm được mở cửa. Bình Nhưỡng còn cho phép nối lại các đợt đoàn tụ gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên vào dịp lễ "Chuseok" diễn ra vào ngày 3.10 sắp tới.

Dù được đánh giá là tích cực, thỏa thuận trên vẫn chỉ như "đá ném ao bèo" khi căng thẳng chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên vẫn leo thang. Cùng với thiện chí tái mở cửa biên giới, Bình Nhưỡng đã ban bố "lệnh báo động đặc biệt" trên toàn quốc để đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn từ 17-27.8. Chính quyền Triều Tiên đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích quân sự bằng vũ khí hạt nhân.

Hãng KCNA dẫn chỉ thị của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang "theo dõi sát mọi động thái với tinh thần cảnh giác cao độ". Chỉ thị này khẳng định, Triều Tiên sẽ giáng trả bằng "một đợt tấn công hủy diệt không khoan nhượng với tất cả sức mạnh phòng vệ và tấn công, kể cả răn đe hạt nhân" nếu Mỹ và Hàn Quốc thực hiện dù chỉ một hành động khiêu khích quân sự nhỏ nhất xâm phạm chủ quyền.

Hai tuyên bố nghịch chiều được Bình Nhưỡng đưa ra trong cùng ngày, khiến các nhà phân tích mải miết tìm câu trả lời cho động cơ khiến Bình Nhưỡng mở cửa biên giới với Hàn Quốc.

"Quan hệ liên Triều đang từng bước quay trở lại quỹ đạo" - ông Kim Yong-Hyun, Đại học Dongguk tại Seoul, nhận định. Theo ông, Triều Tiên đã có động thái xích lại với Hàn Quốc khi nhận ra rằng, sự thù địch giữa hai miền chỉ gây khó cho nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ.

Còn Hãng tin Reuters cho rằng, Bình Nhưỡng đang rất cần vốn và dòng viện trợ từ Seoul. Nếu việc nối lại các dự án du lịch đến khu nghỉ mát Kumgang diễn ra suôn sẻ, nó có thể mang lại cho chính quyền Triều Tiên hàng chục triệu USD vào cuối năm nay.

Việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc còn có thể giúp nối lại trợ giúp lương thực và phân bón cho Triều Tiên. Trước đó, Seoul từng viện trợ mỗi năm 400.000-500.000 tấn gạo và khoảng 300.000 tấn phân bón cho Bình Nhưỡng, nhưng khoản viện trợ này bị ngừng lại sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền tháng 2.2008.

P.T (Theo Yonhap, Reuters)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang