Theo ghi nhận của đoàn khảo sát tại khu du lịch Đại Nam, sau sự cố hổ vồ chết người hồi tháng 9, các khu vực nuôi thú dữ tại đây đã được gia cố thêm rào sắt và kính chịu lực, nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cho du khách.
>> Hổ không phải... mèo!
>> Hổ ở khu du lịch Đại Nam cắn chết người
>> Bài học lớn trong nuôi thú dữ
Riêng trại hổ của Công ty bia Thái Bình Dương cũng đã được gia cố thêm rào sắt để phòng sự cố. Đây là trại nuôi hổ sinh sản có quy mô tổng đàn tăng nhanh, từ bảy con hổ con năm 2002, đến nay đã có tổng cộng 30 con, nhiều nhất tỉnh.
Tuy nhiên, do không xác định được nguồn gốc hổ gây nuôi ban đầu nên ông Lương Minh Thảo, phó cục trưởng C36 - đề nghị phải tổ chức giám định gen để xác định nguồn gốc, bổ sung hồ sơ quản lý số hổ này.
Ông Thảo cho biết việc giám định hoàn toàn miễn phí và được thực hiện bởi một đơn vị chuyên môn do cục chỉ định.