Sẽ dỡ một số biển báo tốc độ tối thiểu trên QL1A

(VietNamNet) - Cục Đường bộ đã đề nghị Bộ GTVT dỡ bỏ biển báo giới hạn tốc thiểu trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ mà VietNamNet từng phản ánh.

- Tin từ Cục Đường bộ Việt Nam ngày 22/8 cho biết, sau khi rà soát hệ thống biển báo trên một số tuyến quốc lộ, Cục Đường bộ đã đề nghị Bộ GTVT cho phép được bỏ biển báo giới hạn tốc thiểu trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ mà VietNamNet từng phản ánh. Theo đó, Cục Đường bộ đề nghị bỏ biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 60km/h ở làn xe bên cạnh (bên phải) làn giành cho xe con. Tuy nhiên, biển báo tốc độ tối thiểu 80km/h ở làn dành cho xe con vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng kiến nghị Bộ GTVT xem xét tháo dỡ biển báo “đường cao tốc” đối với đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Biển báo giới hiệu tốc độ tối thiểu 60km/h sẽ được dỡ bỏ Ảnh:C.Hiếu Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, ông Ngô Quang Đảo lý giải, ban đầu tuyến đường này được thiết kế là đường cao tốc. Và quy chế khai thác đường cao tốc quy định phải có biển báo giới hạn tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, khi đưa vào khai thác, một số hạng mục đã không đạt tiêu chuẩn đường cao tốc mà thực chất chỉ xếp vào đường đồng bằng cấp I nên Cục đề nghị Bộ GTVT xem xét tháo dỡ biển báo đường cao tốc với tuyến đường này. Trước đó, VietNamNet từng phản ánh, rất nhiều tài xế “khó xử” khi đi qua đoạn đường có cắm biển tốc độ tối thiểu trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các tài xế sợ bị phạt khi chạy dưới tốc độ tối thiểu. Song thực tế, có nhiều loại phương tiện (xe bán tải, xe buýt…) không thể chạy với tốc độ trên 60km/h để theo đúng biển báo tốc độ tối thiểu quy định. Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/08/864796/