Sẽ đạt mục tiêu 1,3 tỷ USD xuất khẩu cá tra, cá basa

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 70 lượt xem

(VH)- Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), thời gian qua, bên cạnh những thị trường tiêu thụ thủy sản truyền thống của VN như Hoa kỳ, EU, những thị trường mới như các nước châu Phi, Đông Âu, Nam Mỹ cũng đang được các DN Việt Nam khai thác, mở rộng.

Sau một thời gian thăm dò về chất lượng thủy sản, nhiều thị trường nhập khẩu thủy sản của VN đang tăng mạnh khối lượng mua. Chẳng hạn, tại thị trường Đông Âu, sức mua tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Chile, Peru cũng đang thu mua mạnh, Mexico tăng sản lượng mua vào gấp đôi. Một số nước châu Phi tăng lượng mua vào gấp 10 lần..., mở ra cơ hội lớn cho sản phẩm cá xuất khẩu của VN.

Ủy ban Xuất khẩu cá đi Nga cho biết: tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Nga đang gặp nhiều thuận lợi. Trong tháng 5 và tháng 6.2009, đã xuất khẩu được trên 10.000 tấn cá tra, cá basa. Riêng tháng 7, dự kiến xuất được khoảng 15.000 tấn. Ngoài ra, còn có thêm 2.000 tấn sản phẩm cá như cá nguyên con, cá cắt khúc, cá đóng gói nhỏ được đưa vào bán tại các siêu thị ở Nga. Cũng theo Ủy ban nói trên, trong tháng 7 tới, Nga sẽ ngưng nhập nguồn cá từ Chile, Canada, Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội lớn cho cá tra, cá basa VN tại thị trường này. Từ nay đến cuối năm 2009, VN có thể xuất sang thị trường Nga trên 70.000 tấn cá tra, cá basa. Nga cũng là thị trường tiêu thụ cá quá lứa đang bị tồn đọng nhiều tại các doanh nghiệp VN.

Do gặp một số khó khăn trong việc xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu cá tra, cá basa chỉ đạt giá trị 477 triệu USD (giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, theo dự báo của VASEP, xuất khẩu cá tra, cá basa năm 2009 sẽ đạt con số 1,3 tỉ USD.

P.N.G

Sau một thời gian thăm dò về chất lượng thủy sản, nhiều thị trường nhập khẩu thủy sản của VN đang tăng mạnh khối lượng mua. Chẳng hạn, tại thị trường Đông Âu, sức mua tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Chile, Peru cũng đang thu mua mạnh, Mexico tăng sản lượng mua vào gấp đôi. Một số nước châu Phi tăng lượng mua vào gấp 10 lần..., mở ra cơ hội lớn cho sản phẩm cá xuất khẩu của VN.

Ủy ban Xuất khẩu cá đi Nga cho biết: tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Nga đang gặp nhiều thuận lợi. Trong tháng 5 và tháng 6.2009, đã xuất khẩu được trên 10.000 tấn cá tra, cá basa. Riêng tháng 7, dự kiến xuất được khoảng 15.000 tấn. Ngoài ra, còn có thêm 2.000 tấn sản phẩm cá như cá nguyên con, cá cắt khúc, cá đóng gói nhỏ được đưa vào bán tại các siêu thị ở Nga. Cũng theo Ủy ban nói trên, trong tháng 7 tới, Nga sẽ ngưng nhập nguồn cá từ Chile, Canada, Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội lớn cho cá tra, cá basa VN tại thị trường này. Từ nay đến cuối năm 2009, VN có thể xuất sang thị trường Nga trên 70.000 tấn cá tra, cá basa. Nga cũng là thị trường tiêu thụ cá quá lứa đang bị tồn đọng nhiều tại các doanh nghiệp VN.

Do gặp một số khó khăn trong việc xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu cá tra, cá basa chỉ đạt giá trị 477 triệu USD (giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, theo dự báo của VASEP, xuất khẩu cá tra, cá basa năm 2009 sẽ đạt con số 1,3 tỉ USD.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang