Theo phiên điều trần, công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp còn một số quan điểm khác nhau giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, các bên dường như thống nhất việc để Học viện Tư pháp là đầu mối đào tạo nguồn cán bộ có chức danh tư pháp cho các cơ quan tư pháp.
Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, trước mắt Học viện Tư pháp phải củng cố nhân lực và cơ sở vật chất, làm thật tốt chức năng, nhiệm vụ hiện hành để có cơ sở thuyết phục các cơ quan tư pháp trung ương ủng hộ thực hiện tập trung đầu mối đào tạo chức danh tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.
Ngoài ra, để pháp chế hóa quan điểm cải cách tư pháp của Đảng, Bộ Tư pháp dự kiến tham mưu một dự thảo pháp lệnh quy định về việc đào tạo một số chức danh tư pháp cho Chính phủ để nơi này trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Các nội dung trên sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong thời gian tới.
NGHĨA NHÂN