Đến chiều qua (7-7), những cơn mưa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã ngớt. Theo báo cáo, tại sáu tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai đã có 28 người chết, bốn mất tích và năm bị thương.
- Tại Bắc Kạn, 11 người mất tích của huyện Pác Nặm đến trưa 6-7 đã cắt rừng trở về, hoặc được các đội cứu hộ tìm thấy tại các quả đồi quanh khu vực bị đất đá vùi lấp. Đến nay, Bắc Kạn là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về người (có 13 người chết và mất tích). Dự đoán khó có nạn nhân mất tích nào còn sống vì lượng đất đá vùi lấp xuống các căn nhà là cực lớn. Về vật chất, chỉ riêng tại hai xã của huyện Pác Nặm đã có khoảng 100 nhà bị sập và cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã dựng nhiều lều, lán cứu hộ cho người dân trú tạm.
Theo thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Chánh văn phòng Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm xác nạn nhân đang được quan tâm hàng đầu. Tại Bắc Kạn hiện vẫn còn 9/13 nạn nhân chưa tìm thấy xác trong vụ sụt đất tại xã Công Bằng, huyện Pác Nặm. Trong đêm 6-7, hai phân đội chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường. Đến sáng 7-7, Cục Cứu hộ cứu nạn quyết định tăng cường một phân đội chó nghiệp vụ đến khu vực người dân lâm nạn.
Thiệt hại về người tại các tỉnh miền núi phía Bắc (tính đến chiều 7-7):
- Cao Bằng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất về vật chất với 67 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 500 căn bị ngập và 1.100 ha lúa, hoa màu chìm trong biển nước.
- Theo UBND tỉnh Hà Giang, đến chiều 7-7, năm thi thể trong số bảy người bị chết và mất tích đã được tìm thấy. Toàn tỉnh có 88 căn nhà bị ngập nước, bảy nhà phải di dời do đất đá sạt lở; ba cây cầu treo và một cây cầu máng bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hại... Toàn tỉnh có 28 ha lúa, 3 ha ngô chưa thu hoạch bị mất trắng. Đến chiều tối 7-7, ở huyện Mèo Vạc vẫn còn mưa rả rích, đường giao thông đi ba xã biên giới và đi xã Nậm Ban vẫn còn ách tắc do sạt lở đất. Khối lượng đất đá sạt lở lên đến gần 18.000 m3. Ước thiệt hại toàn tỉnh đến thời điểm này khoảng 25 tỷ đồng.
Các huyện của tỉnh Hà Giang đã huy động máy móc, thiết bị để nhanh chóng tái lập giao thông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị giống lúa và phương án giúp nhân dân sau lũ. Các địa phương đã hỗ trợ chi phí mai táng bốn triệu đồng/người thiệt mạng.
Tại bốn tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang và Lai Châu, quân đội đã điều động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đến các khu vực bị thiên tai. 35 ôtô, canô, xuồng máy của quân đội cũng được huy động để khắc phục hậu quả.
Sáng 7-7, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của trung ương gồm 200 thùng hàng đã về đến Pác Nặm.
