Sau scandal tình ái, quản lý khẳng định Hari Won hoàn toàn “vô tội“

Liệu Hari Won có phải là người phạm lỗi lớn nhất trong scandal lần này?

Năm mới đang đến rất gần nhưng "mối tơ vò" của chuyện tình Hari Won và 2 người đàn ông Tiến Đạt - Trấn Thành vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ trở thành tâm điểm của dư luận, tên tuổi của cả 3 còn lôi kéo thêm sự "góp ý" của một số nghệ sĩ Việt và nhạc sĩ Đằng Phương là 1 trong số đó. Ngoài ra, anh còn được biết đến với tư cách là quản lý truyền thông của giọng ca "Hương đêm bay xa".

Mới đây, người đàn ông thân thiết với Hari Won đã tiếp tục lên tiếng về "gà" của mình. Trước những ý kiến chỉ trích, "kết tội" Hari Won là người bạc tình, Đằng Phương vẫn cho rằng Hari là hoàn toàn "vô tội" ở bất cứ khía cạnh nào trong scandal sóng gió này.

Status bênh vực Hari Won của quản lý Đằng Phương

Anh viết:

"Cô gái yêu 1 người - không có tội.

Cô gái chia tay người yêu vì hết yêu - không có tội

Cô gái yêu 1 người khác - không có tội

Cô gái hôn người yêu của mình - không có tội

Người ta yêu nhau 9 năm rồi quên trong 9 ngày và sau đó quen người khác trong 9 giờ cũng chẳng làm sao cả, có nghe đến tình yêu sét đánh không mấy bạn?

Hãy cho tôi 1 lí do hợp lí để kết tội cô gái đi? Lỗi duy nhất chỉ vì cô gái tên là Hari Won."

Hari Won và Đằng Phương

Quản lý của Hari cũng rất nhiệt tình "tranh luận" với các phản hồi từ người đọc và giải đáp thắc mắc:

Anh tiết lộ thêm rằng trong 1 năm qua, Tiến Đạt và Hari đã rất cố gắng để cứu vãn tình yêu nhưng không thành

Anh Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/showbiz/sau-scandal-tinh-ai-quan-ly-khang-dinh-hari-won-hoan-toan-vo-toi-286116.html