Sau khi rời “bệ phóng” thì mất bao lâu tinh trùng mới gặp được trứng?

Thời gian tồn tại của tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y khác nhau như thế nào?

Chào Anh Tuấn,

Tinh trùng được sinh ra trong các ống sinh tinh trong tinh hoàn, trong thời gian di chuyển từ các ống sinh tinh đến mào tinh, ống dẫn tinh và túi tinh, tinh trùng dần dần được trưởng thành, đảm bảo được chức năng sinh sản khi có điều kiện thuận lợi gặp được trứng rụng đi vào vòi trứng.

Khi người nam giới đạt được đỉnh trong giao hợp, tinh trùng được phóng ra từ dương vật, thông qua ống niệu đạo, mỗi lần phóng tinh có hàng chục triệu tinh trùng được giải phóng vào trong âm đạo của người phụ nữ.

Khoảng thời gian từ lúc xuất tinh đến khi tinh trùng vào đến vòi trứng còn tùy thuộc vào tinh trùng bơi nhanh hay chậm, có thể từ 15 đến 90 phút.

Tinh trùng có thể sống và tồn tại trong đường sinh dục nữ từ 48 - 72 giờ sau xuất tinh.

Bạn tham khảo thêm về đặc điểm của tinh trùng:

-Tinh trùng Y: di chuyển nhanh nhưng thời gian sống ngắn hơn, thích hợp với môi trường kiềm.

-Tinh trùng X: di chuyển chậm hơn nhưng thời gian sống lâu hơn, thích hợp với môi trường axit.

Thân mến!

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/q5052c198/sau-khi-roi-be-phong-thi-mat-bao-lau-tinh-trung-moi-gap-duuc-trung.htm