Sau Tết, bệnh viện lại quá tải

Xem tin gốc 

VietnamNet - 43 tháng trước 6 lượt xem

Sau Tet, benh vien lai qua tai

- Mưa xuân xuất hiện, ban ngày trời ấm nhưng đêm lại rét. Thời tiết thay đổi những ngày qua khiến số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp gia tăng, đặc biệt là bệnh nhi.

Ngày 2/2, TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, do trong những ngày sau Tết, nhiệt độ thời tiết chênh lệch lớn giữa ngày và đêm nên số trẻ em đến khám và nhập viện do viêm đường hô hấp tăng cao.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh của BV Nhi Trung ương tiếp nhận từ 800 - 1.000 trẻ đến khám, trong đó 2/3 số trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi, họng, viêm phế quản, hen, viêm phổi…

Có khá nhiều trẻ được đưa đến từ các tỉnh như Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng… và hầu hết đều phải nhập viện điều trị do bệnh đã khá nặng.

Theo TS Hải, từ chỗ trẻ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn ở họng, mũi do thời tiết lạnh, hanh khô rất dễ dẫn đến viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, gây nguy hiểm cho trẻ. Các bác sỹ khuyến cáo cha mẹ nên chú ý vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường để tránh bụi và khí lạnh.

Có thể dùng loại thuốc nhỏ mũi Natriclorid 0,9% để vệ sinh mũi, họng cho trẻ hàng ngày. Nếu trẻ sốt dưới 38oC, có thể dùng các biện pháp hạ sốt đơn giản như chườm khăn mát lên trán. Nhưng khi trẻ sốt cao trên 38oC thì nên đưa đến cơ sở y tế để được điều trị, tránh để trẻ sốt cao co giật và bệnh có những diễn biến xấu.

Bệnh viện lại quá tải sau Tết

Dịp Tết, hầu hết các bệnh viện không có ngày nghỉ. Những bệnh nhân điều trị dài ngày đã quay trở lại viện sau những ngày nghỉ Tết, cộng thêm lượng bệnh nhân khám, cấp cứu gia tăng do thời tiết thay đổi khiến bệnh viện lại quá tải.

Theo thống kê của BV Nhi Trung ương, số bệnh nhân không thuộc diện cấp cứu điều trị tích cực đã được bệnh viện cho về nhà ăn Tết và hiện nay đã bắt đầu trở lại khám, điều trị. Ngày 2/2 (tức mùng 8 Tết) có hơn 660 bệnh nhân nội trú và khoảng 400 bệnh nhân khám ngoại trú. Bệnh nhi chủ yếu bị tiêu chảy, hô hấp. Bệnh nhân nội trú đông nhất ở các khoa sơ sinh và điều trị tự nguyện.

Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh của BV Nhi Trung ương khuyến cáo, chuẩn bị thời tiết giao mùa, phụ huynh cần tránh cho trẻ em bệnh ngoài da bằng cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, môi trường nhà ở, cộng đồng. Đồng thời, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, phòng lây nhiễm, lây chéo bệnh…

Đặc biệt, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, số bệnh nhân mắc bệnh về máu đã trở lại nằm điều trị, trung bình từ 150-200 bệnh nhân điều trị/ngày. Trong khi đó, số lượng máu ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đang thiếu trầm trọng. Kho trữ máu của viện chỉ còn hơn 100 đơn vị trong khi nhu cầu điều trị tại các bệnh viện miền Bắc cần 5.000 đơn vị/ngày.

PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, nguyên nhân lớn do lượng học sinh, sinh viên - những người tình nguyện hiến máu nhân đạo - nghỉ về quê ăn Tết.

Hiện nay, những bệnh nhân cần truyền máu sẽ phải chờ, trường hợp nào cấp thiết được xét “cẩn trọng” và ưu tiên trước. Để bảo đảm có đủ máu phục vụ bệnh nhân, viện đã tổ chức thu gom máu từ ngày mồng 2 Tết và ngày mồng 5 Tết vừa qua.

Lệ Hà

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang