Sau S-400, Nga đưa tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tới Syria

Ngày 30/11, truyền thông Phương Tây đưa tin Nga vừa đưa tàu ngầm lớn nhất thế giới có trang bị 200 đầu đạn hạt nhân tới triển khai ngoài khơi bờ biển Syria.

Trang mạng Debka dẫn các nguồn tin quân đội và tình báo phương Tây cho biết, tàu ngầm Nga mang tới Syria là có tên Dmitri Donskoy. Đây là tàu ngầm hiện đại nhất của quân đội Nga cũng là tàu có kích thước lớn nhất thế giới. Dmitri Donskoy có khả năng mang đến 20 tên lửa hạt nhân.

Tàu ngầm Dmitri Donskoy mang tên lửa đầu đạn hạt nhân hiện đại bậc nhất của Nga.

Nguồn tin cho biết, các tên lửa được trang bị trên tàu ngầm Dmitri Donskoy thường là tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava(theo phân loại của NATO là SS-N-30) với khoảng 200 đầu đạn hạt nhân .Tên lửa Bulava là loại tên lửa có tầm bắn lên tới trên 10.000 km. Đặc biệt, Bulava có thể mang từ 6 – 10 đầu đạn hạt nhân MIRV (đầu đạn mang nhiều đầu đạn nhỏ độc lập).

Truyền thông phương Tây cho hay, hiện nay tàu ngầm của Moscow đã khởi hành qua các căn cứ tại vùng Biển Bắc và nó được hộ tống bởi 2 tàu chiến chống tàu ngầm. Đội tàu này sẽ đến nơi trong khoảng 10 ngày.

Báo chí Châu Âu cho rằng, chính quyền Tổng thống Putin điều tàu chiến mang theo tên lửa hạt nhân tới Syria không chỉ nhằm phụ vụ cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mà còn nhằm cân bằng sức mạnh với hải quân Mỹ tại đây.

Trước luồng thông tin trên, Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ một bình luận chính thức nào.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Putin thông báo đã điều tới chiến trường Syria hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân bậc nhất của nước này. Được biết, hệ thống tên lửa S-400 có khả năng tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

Tùng Bách (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/sau-s-400-nga-dua-tau-ngam-trang-bi-ten-lua-hat-nhan-toi-syria-d59321.html