Sau Cesc Fabregas là Philipp Lahm

Sau thành công trong vụ trao đổi Eto’o lấy Ibrahimovic hồi mùa hè vừa rồi hàng công của Barcelona đã gần như hoàn thiện. Xét về cả chất lượng lẫn số lượng HLV Josep Guardiola dư sức để chinh chiến đến cuối mùa trên tất cả các mặt trận. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu trong kì chuyển nhượng mùa Đông này ông nhắm đến là tăng cường hàng phòng ngự.

Và mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng khổng lồ xứ Catalan hiện tại là Philipp Lahm, cầu thủ hiện khoác áo Bayern Munich. Nếu đem được tuyển thủ Đức về với Nou Camp đây hứa hẹn sẽ là một thành công nữa trên TTCN của Pep. Bởi hiện tại Philipp Lahm đang hội tụ được rất nhiều yếu tố Barcelona cần. Thi đấu trong đội hình một “Hùm xám” từ năm 2005 và từng giữ vị trí đội phó ở sân Allianz Arena nên về kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao cầu thủ 26 tuổi này có thừa. Bên cạnh đó giá của Philipp Lahm cũng không quá “chát”, nếu chịu chi ra 16 triệu euro, Barcelona hoàn toàn có khả năng sở hữu chữ kí của anh ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đong này. HLV Josep Guardiola sẽ hoàn toàn yên tâm nếu Cesc Fabregas... Tuy nhiên, yếu tố mấu chốt khiến Pep Guardiola cực kì “kết” cầu thủ của Bayern Munich chính là khả năng thi đấu cực tốt trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng với đội bóng có lối chơi tấn công linh hoạt như Barcelona. Pep quyết định không mua một hậu vệ chơi phòng ngự triệt để, chắc chắn mà cần một cầu thủ chạy cánh luôn có xu hướng sẵn sàng dâng cao hỗ trợ hàng công mỗi khi có cơ hội. Thậm chí là phải biết dứt điểm ngay khi xuất hiện khoảng trống như kiểu Dani Alves, Patrice Evra hay Ashley Cole. Sự xuất hiện của Philipp Lamp cho phép Pep áp dụng chiến thuật thi đấu tấn công linh hoạt. Khi cần chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể biến sơ đồ 5-3-2 thành 3-5-2 hay thậm chí là 4-3-3 thành đội hình tấn công với 5 cầu thủ áp sát cầu môn đối phương. Hơn nữa với khả năng chơi được nhiều vị trí, cả cánh phải và cánh trái tuyển thủ Đức sẽ giúp cho HLV tránh được khủng hoảng về nhân sự khi nạn chấn thương hoành hành. ... và Philipp Lahm trở thành người của Barcelona trong tháng Giêng tới. Theo ước tính của chủ tịch Joan Laporta cần chi ra 66 triệu euro nữa trong kì chuyển nhượng mùa Đông này để đội hình Barca hoàn thiện. Có thể hiểu dự tính của ông gồm có 50 triệu dành cho Cesc Fabregas và 16 triệu để mua Philipp Lam. Nếu đạt được cả hai mục tiêu này Barca, HLV Pep hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ ngon và tiến tới chinh phục những đỉnh vinh quang mới.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://www.baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-tay-ban-nha/170911101410/