Sau 5 năm, liệu HLV Calisto có “lỗi thời” với BĐVN?

Tính cho tới thời điểm hiện tại, HLV Calisto đang là HLV ngoại thành công nhất ở BĐVN. Tuy nhiên, sau 5 năm rời xa mảnh đất này, liệu vị HLV người Bồ có còn phù hợp với chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN cũng như U23 Việt Nam?

HLV Calisto là một trong những HLV ngoại đầu tiên của BĐVN kể từ khi giải đấu hàng đầu nước ta mang danh chuyên nghiệp với sự đầu tư của các doanh nghiệp vào bóng đá. Ông đến với Gạch Đồng Tâm Long An (nay là CLB Long An) từ mùa giải 2001 và đã có tròn 1 thập kỷ gắn bó với mảnh đất hình chữ S trong cương vị HLV trưởng, GĐKT của ĐTLA cũng như của ĐTVN và U23 Việt Nam.

Trong tròn một thập kỷ gắn bó này, HLV người Bồ Đào Nha đã trở thành vị HLV ngoại xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại khi ở cấp độ CLB, ông đã giúp đội bóng vùng Đồng bằng sông Cửu Long giành quyền thăng hạng V-League ở ngay mùa giải đầu tiên, giúp đội bóng này 2 lần đăng quang V-League vào các mùa giải 2005 và 2006; còn trên cương vị HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam, ông đã giúp bóng đá Việt Nam có tấm HCĐ Tiger Cup 2002, HCB Sea Games 25 và đỉnh cao là chức vô địch ĐNÁ đầu tiên và duy nhất tính cho tới thời điểm này.

HLV Calisto thành công cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển tại Việt Nam

Ở thời điểm hiện tại, khi mà chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam đang được để trống sau khi VFF sa thải HLV Miura, và các HLV nội tỏ ra không mấy mặn mà với vị trí này thì HLV Calisto lại nổi lên như một ƯCV sáng giá cho chiếc ghế này. Tuy nhiên, NHM cũng như các chuyên gia bóng đá đang có những ý kiến trái chiều về sự quay trở lại này của HLV người Bồ bởi ông đã xa rời, “bỏ bê” bóng đá Việt Nam 5 năm trời, và khoảng thời gian đó bóng đá trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều.

Đáp lại những ý kiến này, người đại diện, đồng thời cũng là con trai của HLV Calisto- Tiago cho biết trong thời gian kể từ khi chia tay với bóng đá Việt Nam, HLV sinh năm 1953 vẫn làm những công việc gắn bó với bóng đá như BLV hay tham gia đào tạo HLV. Ngoài ra trong thời gian này, HLV người Bồ Đào Nha cũng vẫn thường xuyên xem và theo dõi các trận đấu của ĐTVN và trận V-League. Vì thế có thể nói cựu chiến lược gia của Muangthong United không hề “lỗi thời” mà luôn nắm rất rõ tình hình mọi biến động trong làng bóng đá tại Việt Nam- nơi ông coi là quê hương thứ 2 của mình.

HLV Calisto tự ứng cử mình với VFF?

Chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam hiện tại vẫn đang bỏ trống và không loại trừ khả năng cựu HLV Calisto sẽ là người tiếp quản lại vị trí này.

HLV Miura không thua kém gì ông Calisto!

HLV Miura luôn nhận phải những sự chỉ trích từ dư luận kể từ khi lên nắm quyền tại ĐTVN và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những gì vị chiến lược gia người Nhật đã làm được trong gần 2 năm vừa qua không thua kém nhiều so với HLV Calisto- người được coi là HLV ngoại thành công nhất tại Việt Nam.

Cảm ơn Henrique Calisto

Có thể ông chưa phải là huấn luyện viên giàu thành tích nhất khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng chắc chắn ông là vị huấn luyện viên trưởng người nước ngoài thành công nhất khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ.

Nguồn:

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/sau-5-nam-lieu-hlv-calisto-co-loi-thoi-voi-bdvn-383136.html