Sát nhân 19 tuổi cắt cổ, đốt xác bạn phi tang

Cần tiền ăn chơi, Trần Ngọc Minh dụ bạn thân vào chỗ vắng giết chết, đốt xác và cướp toàn bộ tài sản. Khi thực hiện dã tâm giết người, Minh tỏ ra bình tĩnh, táo tợn dù mới ở tuổi 19.

TIN BÀI KHÁC

Cụ ông móc hầu bao mua thần dược 'hồi xuân'
6 phụ nữ Việt bị ép rửa xác chết ở Đài Loan
Nữ sinh bị bạn nhậu hiếp dâm tập thể trong gara
Ngọc Trinh tiếp tục cởi áo bên siêu xe
Xe biển xanh húc tung cửa, đâm chết người trong nhà
Xe Dylan đang chạy, bốc cháy dữ dội giữa trời mưa

Ngày 8/10, Ban chuyên án vụ giết người dã man ở Bạc Liêu đã họp và báo cáo lại toàn bộ quá trình điều tra, truy bắt Trần Ngọc Minh (19 tuổi, hung thủ giết bạn thân cướp tài sản rồi đốt xác phi tang). Kết quả điều tra đã lộ diện bản chất giết người táo tợn của kẻ sát nhân.

Vì tiền, Trần Ngọc Minh đã ra tay sát hại dã man bạn thân để cướp tài sản. (Ảnh: Tiền phong)

Do thiếu tiền tiêu xài, Trần Ngọc Minh (19 tuổi, ngụ số nhà 90/449B, đường Cao Văn Lầu, khóm 3, P.5, TP. Bạc Liêu; sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Bạc Liêu) đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng con đường phạm pháp. Thấy Trần Thiện Thanh (19 tuổi, bạn thân học chung từ hồi cấp 3) là con nhà khá giả, Minh lên kế hoạch sát hại bạn để cướp tài sản. Tối 4/10, Minh thủ sẵn con dao trong người rồi rủ Thanh đi hát karaoke.

Hát xong, Minh tiếp tục bảo bạn chở đi dạo tại khu vực mới khai trương mô hình du lịch sinh thái để chờ thời cơ ra tay. Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, Minh vờ kêu Thanh dừng lại đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng, Minh bất ngờ vung dao đâm nhiều nhát vào người Minh trong đó có 1 nhát ngay tim) khiến Minh gục ngay tại chỗ. Sau khi sát hại bạn, Minh kéo xác Thanh vào bụi rậm, cướp xe máy của nạn nhân, chạy thẳng đến bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để gửi.

Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm nơi phát hiện xác của nạn nhân (Ảnh: Thanh niên)

Sau đó, Minh không những không bỏ trốn, mà còn tìm cách quay trở lại “tấn công” người đã chết thêm 1 lần nữa. Sau khi gửi xe xong, Minh về nhà giấu điện thoại Iphone 3G cướp được từ nạn nhân, rồi mua 1 chai xăng, thuê xe ôm quay lại hiện trường dùng bao nilon trùm lên người nạn nhân và tưới xăng lên, châm lửa đốt nhằm phi tang chứng cớ. Tình tiết trên cho thấy, khi thực hiện dã tâm giết người, Minh rất bình tĩnh.

Cũng trong đêm hôm đó, Minh đem xe máy đi bán được 20 triệu đồng, trả nợ bạn bè hết 3,5 triệu. Số tiền còn lại, Minh định để dành ăn chơi nên đã đem gửi bạn gái tại phòng trọ.

Đến trưa 5/10, tại khu vực khóm 10, phường 1, TP. Bạc Liêu, nhiều học sinh trong lúc đi chơi đã phát hiện ra xác Thanh bị đốt cháy sém sau đám cỏ sậy.Gia đình nạn nhân cho biết, Thanh vắng nhà từ tối 4/10. Khi đi, Thanh mang theo một xe máy tay ga hiệu Nouvo màu trắng mang biển kiểm soát 94K2-1200, 2 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Qua điều tra, rà soát các đối tượng, cơ quan công an nhanh chóng xác định, hung thủ gây án là Trần Ngọc Minh. Minh bị bắt ngay sau đó tại nhà riêng cùng tang vật của vụ án. Ngày 6/10, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Thu Hằng (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/42844/sat-nhan-19-tuoi-cat-co--dot-xac-ban-phi-tang.html