Công viên Disneyland đánh dấu bước ngoặt mới của một thành phố quốc tế, qua đó Hồng Kông đã gia nhập Tokyo, Paris, New York thành nhóm các điểm đến lý tưởng nhất cho du khách thế giới. Ảnh AP.
Ngày 4/7/2009, Chính quyền Hồng Kông cho biết các nhà làm luật của đặc khu hành chính này có thể sắp thông qua kế hoạch mở rộng công viên Disneyland.
Mở cửa từ 2005, công viên Disneyland gần như là một địa điểm không thể thiếu với bất cứ du khách nào tới thăm đặc khu này.
Triển vọng trong tương lai, khi du khách tới đông hơn, khu vực công viên Disneyland có thể sẽ không đủ chỗ cho du khách tới thăm cùng lúc.
Chính vì triển vọng đó, hãng Walt Disney cùng với chính quyền Hồng Kông đã trình kế hoạch mở rộng công viên Disneyland lên các nhà làm luật của đặc khu hành chính này.
Theo kế hoạch đó, công viên sẽ được đầu tư thêm khoảng 450 triệu USD, nếu như được các nhà làm luật thông qua.
Ban đầu, công ty Walt Disney đã chi 316 triệu USD để sở hữu 43% cổ phần tại công viên này trong khi chính quyền Hồng Kông chi 445 triệu USD để sỡ hữu phần đa số còn lại. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông cũng chi thêm một khoản tiền gần cỡ đó, 415 triệu USD, cho việc xây dựng đường xá và các công trình hạ tầng cơ sở phụ trợ.
Disneyland đã giúp Hồng Kông nói riêng và Trung Quốc nói chung thỏa mãn được nhu cầu du khách cả trong và ngoài nước, qua đó tăng thêm nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch nước mình.
Công viên Disneyland cũng đánh dấu bước ngoặt mới của một thành phố quốc tế, qua đó Hồng Kông đã gia nhập Tokyo, Paris, New York thành nhóm các điểm đến lý tưởng nhất cho du khách thế giới.
Theo AP, AFP/VNN