Sập hầm mỏ sâu nhất thế giới, hơn 100 công nhân mắc kẹt

Khoảng 115 công nhân đã bị mắc kẹt trong một vụ sập hầm mỏ có tên Lily ở miền đông bắc Nam Phi.

Hiện trường xảy ra vụ sập hầm mỏ ở Nam Phi khiến hơn 100 người mắc kẹt.

Hãng tin Reuters vừa đưa tin khoảng 115 công nhân đã bị mắc kẹt trong một vụ sập hầm mỏ có tên Lily ở miền đông bắc Nam Phi vào hôm 5/2. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường và giải thoát gần hết số người mắc kẹt, số còn lại hiện vẫn đang được tìm kiếm.

Được biết, mỏ Lily là một trong những nơi sâu và nguy hiểm nhất thế giới. Những năm trước nhiều vụ sập đã diễn ra tại đây cũng cướp đi hàng chục sinh mạng vô tội, nguyên nhân một phần cũng là do chất lượng an toàn lao động không được tốt.

Hiện giới chức địa phương đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tiến hành đền bù, khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Theo công ty chủ quản của những công nhân bị gặp nạn, vụ sập xảy ra ngay tại cửa chính của hầm mỏ.

H. Nam (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sap-ham-mo-sau-nhat-the-gioi-hon-100-cong-nhan-mac-ket-d137587.html