Theo các số liệu thống kê, lượng khách du lịch nội địa trong năm 2009 đạt 25 triệu lượt người, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các chính sách kích cầu, các doanh nghiệp hướng sang thị trường nội địa. Từ thắng lợi này, ngay từ đầu năm nay, các nhà hoạch định đã đưa ra nhiều chính sách mới để thu hút du khách.
Nhiều chương trình hấp dẫn
Kế hoạch rõ nhất là chiến dịch bán hàng giảm giá “Impressive Vietnam Grand Sale 2010”, dự kiến diễn ra vào quý III. Theo Tổng cục Du lịch, đối tượng tham gia là các siêu thị, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Trong đó, khách du lịch sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi mua hàng, được phát thẻ ưu đãi giảm giá hoặc vé mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, khách sạn, điểm du lịch. Mức giảm giá dự kiến từ 10% đến 50% trong hai tháng khuyến mãi. Chương trình năm nay được phát động tại một số trung tâm du lịch là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Ngoài chiến dịch bán hàng giảm giá, Tổng cục Du lịch cũng đề xuất tiếp tục đẩy mạnh du lịch nội địa với hàng loạt chính sách giảm giá khác như: Hà Nội kỷ niệm 1.000 tuổi, chương trình “Việt Nam - Điểm đến của bạn”. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng được triển khai tiếp các hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam tại những thị trường trọng điểm như Trung Quốc và ASEAN.
Kích cầu chưa đồng bộ
Mặc dù việc kích cầu được triển khai liên tục nhưng theo một số doanh nghiệp, mức độ thành công vẫn chưa cao. Nguyên nhân là việc kết hợp giữa các địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm không trùng khớp, có nơi giảm, nơi không giảm… tạo nên một tình trạng mất cân đối trong kích cầu.
Năm 2009, ngành du lịch khá thành công từ các chương trình kích cầu du khách nội. Ảnh: BÁ HUY
Theo chị Trần Đặng Minh Uyên, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Lữ hành Lửa Việt, hiện nay chỉ thấy Vietnam Airlines đưa ra chính sách giảm giá 50% mà vẫn chưa thấy động thái từ các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, chính sách giảm giá này chỉ thực sự đáp ứng cho những khách hàng ở các tuyến miền Trung, Hà Nội. Các tuyến ở Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết... vẫn chưa có nhiều sự chuyển đổi và ít có doanh nghiệp tham gia. Thậm chí có nơi mức giá còn tăng nên dẫn đến việc thiếu đồng bộ giữa các doanh nghiệp với nhau cũng như giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý.
Còn theo ông Trương Hoàng Phương, Giám đốc sản phẩm và tiếp thị Công ty Vietmark, thị trường khách nội năm nay tăng mạnh, thế nhưng các chính sách kích cầu có vẻ doanh nghiệp ít được hưởng lợi. Chẳng hạn như các tuyến hàng không giảm giá thì chỉ có các doanh nghiệp chuyển khách xa là có lợi, trong khi có khá nhiều doanh nghiệp phục vụ khách đi tuyến gần. Bên cạnh đó, nhà hàng, khách sạn thì có xu hướng tăng giá mạnh theo giá xăng dầu, việc kích cầu phần lớn do doanh nghiệp tự đưa ra để kéo khách.
Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Thanh Niên, cho biết nếu so với năm rồi thì mức giá hiện nay khá cao, ngay cả đơn vị kích cầu là Vietnam Airlines dù có giảm giá nhưng vẫn cao. Đơn cử như tuyến Sài Gòn-Hà Nội, giá năm rồi là 1,4 triệu đồng/vé nhưng năm nay là 1,8 triệu đồng/vé. Năm nay các chương trình giảm giá chỉ có thể đáp ứng được mức giảm khoảng 30% trong khi năm rồi có thời điểm mức giảm giá lên đến 40%. Hiện chính các doanh nghiệp cũng phải tự thân vận động, liên kết với các hệ thống nhà hàng, khách sạn để xây dựng các chương trình giảm giá vào các thời điểm ít khách.
Chạy đua giảm giá tour
Trung bình các công ty nhỏ có ít nhất 3-5 sản phẩm tour giảm giá, các công ty lớn có cả chục sản phẩm để du khách đăng ký mua tour du lịch nội địa theo chương trình giảm giá vé do Vietnam Airlines phát động. Các chặng bay nội địa của Vietnam Airlines với giá vé khứ hồi chỉ dao động 1-1,8 triệu đồng/vé. Các công ty cho biết có những hợp đồng khởi hành trong tháng 4 và tháng 5 đã được ký kết với giá tour giảm trung bình 25%-30%.
BÁ HUY