Hãy cùng trang US Magazine nhìn lại chặng đường mà các ngôi sao tuổi teen trải qua từ lúc thành công đến khi trượt dài trong nghiện ngập, bạo lực... Bài học từ sự thành bại của các sao teen tên tuổi một thời thật sự là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ ngày nay.
Corey Haim được xem là thần tuợng tuổi teen trong thập niên 1980 qua một loạt vai diễn trong những bộ phim ăn khách như American sunset, New terminal hotel, Shark city... đặc biệt là tác phẩm ăn khách về ma cà rồng The lost boys (1987). Anh đã cùng với nam diễn viên Corey Feldman hợp tác thực hiện show truyền hình thực tế The Two Coreys.
Tuy nhiên, sự nghiệp của anh dần tuột dốc trong ma túy và thuốc kích thích. Anh từng thú nhận sử dụng 85 viên Valium/một ngày, loại thuốc trị trầm cảm khi nghiện rượu. Corey Haim ra đi một cách đột ngột ở tuổi 38 vào đêm 10-3 vừa qua. Cái chết của anh thật sự gây sốc cho các fan hâm mộ một thời.
Dana Plato là ngôi sao sáng của chương trình truyền hình "Diff'rent Strokes" khi chỉ mới 14 tuổi. Tuy nhiên năm 1984, Plato bị loại khỏi chương trình này vì mang thai với bạn trai. Năm 1991, cô bị bắt vì tội dùng súng bắn đạn nhỏ cướp một cửa hiệu video. Một năm sau đó, cô bị bắt quả tang làm giả đơn thuốc để mua Valium. Đến năm 1999, khi mới 34 tuổi, Plato đã ra đi vì dùng thuốc quá liều.
Năm 1996, Lindsay Lohan xuất hiện trong bộ phim truyền hình Another world và sau đó ký hợp đồng với Hãng Walt Disney Pictures. Ngay trong bộ phim đầu tiên của mình The Parent Trap, Lilo đã nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện của giải Nghệ sĩ trẻ.
Dù là thần tượng của tuổi teen nhưng Lilo lại nổi tiếng với những scandal dính líu đến pháp luật. Cô hai lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, tàng trữ cocain và đã bị đưa đến trung tâm cai nghiện ba lần.
Được biết đến trong một chương trình dành cho trẻ em của NBC - Family Ties (1986-1989) và vai Alexander Rozhenko, con trai của Worf, trong Star Trek: The Next Generation, Brian liên tiếp phạm lỗi khi đánh trọng thương một người bạn và bị bắt vì tội tàng trữ thuốc phiện.
Khi chỉ mới 10 tuổi, Jaimee Foxworth đã được cả nước Mỹ mến yêu nhờ vai diễn Judy trong loạt phim hài truyền hình Family Matters (1989-1998). Tuy nhiên sau khi bị gạch tên khỏi kịch bản phim vì những lý do khách quan, Jaimee trượt dài trong vai trò là diễn viên của những bộ phim cấp ba và lạm dụng ma túy, rượu. Đến năm 2008, cô nhận được sự giúp đỡ từ chương trình Celebrity Rehab With Dr Drew của kênh VH1 (tạm dịch “Người nổi tiếng cải tạo cùng tiến sĩ Drew”).
Gary Coleman được xem là “thần tượng lùn” Hollywood từ năm10 tuổi qua bộ phim Little Rascals, sau đó là một loạt các phim xuất sắc khác như Different, Life, Midgets Vs... Tuy nhiên Gary cũng là người thường xuyên dính đến các vụ gây rối trật tự. Điển hình là vụ hành hung một tài xế xe buýt vào năm 1998 và tội bạo lực gia đình.
Mackenzie Phillips là ngôi sao của chương trình truyền hình Mỹ “One day at a time” vào những thập niên 1970-1980. Tuy nhiên, Mackenzie cũng có lịch sử lâu dài về việc lạm dụng chất kích thích. Năm 2009, cô còn khiến cả thế giới phải giật mình khi thừa nhận đã quan hệ tình dục với cha mình là ca sĩ John Phillips trong suốt 10 năm.
Jodie Sweetin được biết đến qua bộ phim truyền hình Mỹ Full house (1987). Trong một quyển sách mang tên Unsweetined (2009), Jodie thừa nhận mình bị nghiện chất kích thích dù cô vẫn luôn cố tỏ ra là người lành mạnh.
Năm 13 tuổi, Feldman trở thành thần tượng của giới trẻ khi đóng vai chính trong bộ phim nổi tiếng Gremlins (1984) cùng nữ hoàng tuổi teen Phoebe Cates. Sau đó Feldman còn tham gia hàng loạt bộ phim được tuổi teen yêu thích như The goonies (1985), Stand by me (1986), The lost boys (1987). Tuy nhiên, cuộc sống của Corey lại trượt dài trong ma túy, tình dục và từng bị bắt vì tàng trữ ma túy.
Tatum O'Neal được xem là người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải Oscar cho danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim The paper moon (1973). Tuy nhiên Tatum O'Neal lại bị nghiện ma túy nặng và từng bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy vào năm 2008. O'Neal nói: "Tôi không có gì để bào chữa cho những gì mình đã làm".








