Sao làm từ thiện

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 28 tháng trước 54 lượt xem

Sao lam tu thien

Những năm gần đây, trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều ngôi sao điện ảnh, ca nhạc nổi tiếng tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, gây quỹ giúp trẻ em nghèo, nạn nhân chiến tranh, bệnh tật. Sự chung tay góp sức của giới nghệ sĩ vào lĩnh vực này đã mang lại hiệu quả to lớn trong xã hội. Thành công, danh tiếng cũng như tấm lòng của họ đã thắp lên hy vọng về một tương lai sáng sủa hơn cho những mảnh đời khó nhọc.

David Beckham trong một chuyến làm từ thiện.

Công đầu thuộc về ai?

Hiện tượng người nổi tiếng hoạt động nhân đạo khởi nguồn từ những năm 50 của thế kỷ trước. Đó là khi Liên hợp quốc (LHQ) bắt đầu triển khai ý tưởng lôi kéo những ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao cùng hợp tác làm từ thiện. Theo đó, những đại sứ thiện chí đầu tiên kiểu này đã xuất hiện lần đầu dưới là cờ của UNESCO. Đại sứ đầu tiên có mặt trong nhóm này chính là nam diễn viên Danny Kaye. Năm 1954. trong chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, Maurice Pate, Giám đốc điều hành Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngồi bên cạnh Danny Kay, diễn viên nổi tiếng của Mỹ lúc bấy giờ. Sau lần ngồi trò chuyện trong chuyến hành trình này, Danny Kay quyết định chuyển sang hoạt động cho UNICEF. Anh đã dùng máy bay riêng của mình bay đi khắp nơi trên thế giới để hoạt động nhân đạo. Hành trình của anh đã kéo dài suốt 33 năm, gặp gỡ và giúp đỡ, thậm chí sống chung với những đứa trẻ bất hạnh để hiểu được cuộc sống và những ước muốn của chúng. Tiếp bước sau Danny Kay là hàng loạt ngôi sao như Peter Ustinov, Harry Belafonte, Vanessa Redgrave, Nana Mouskouri, Barbara Hendricks...

Tuy nhiên, người đầu tiên biến việc làm từ thiện thực sự trở thành một việc làm thiêng liêng đối với giới nghệ thuật lại là ngôi sao Andrey Hepburn. Sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, nữ diễn viên nổi tiếng này đã có một tuổi thơ đầy vất vả tại vùng đất Hà Lan bị chiếm đóng. Cô không bao giờ quên được rằng chính UNICEF đã nuôi cô cho đến ngày đất nước Hà Lan được giải phóng. Khi đã nổi tiếng, Hepbum dành toàn bộ thời gian của 10 năm cuối đời để hoạt động cho tổ chức này, bằng cách tham gia công tác nhân đạo ở khắp nơi trên thế giới cho tới tận lúc qua đời, năm 1993 ở tuổi 63.

Từ khi ông Kofi Annan lên làm Tổng thư ký Liên hợp quốc năm 1996, một thế hệ mới những người nổi tiếng tham gia làm từ thiện đã hình thành, trong đó có cựu thành viên ban nhạc Spice Girls là Gery Halliwell hay cô ca sĩ người Bénin là Angelique Kidjo. Vị cựu Tổng thư ký LHQ này đã thành công khi tìm được một đối tác quan trọng cho LHQ, đó là lực lượng những nghệ sĩ nổi tiếng. Đây cũng chính là một trong ba điểm cải cách của ông Kofi Annan khi lên nắm quyền cao nhất của tổ chức này. Ông Annan là người đã đưa ra đề nghị tặng danh hiệu "Sứ giả hòa bình" cho những người có công lớn trong các hoạt động nhân đạo. Đến nay, trên thế giới đã có 11 người được công nhận danh hiệu cao quý này, trong đó có danh ca Luciano Pavarotti, các nghệ sĩ Enrico Macias, Anna Cataldi, Michael Douglas...

Andrey Hepburn và trẻ em châu Phi.

Câu lạc bộ "Những người nổi tiếng hữu ích"

Cặp mắt to và đẹp của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie ngấn lệ khi kể về một chuyến công tác nhân đạo của cô cách đây 6 năm tại Sierra Leone: "Quân phiến loạn đã cướp đi cả những cánh tay và những đôi chân của những đứa trẻ sơ sinh". Từ năm 2001, cô đào Hollywood này đã trở thành đại sứ thiện chí của Cao ủy về người tỵ nạn LHQ (HCR). Cô đã bôn ba khắp nơi, gặp gỡ những người tỵ nạn và vận động cánh truyền thông giúp đỡ họ. "Công việc ở HCR đã đem lại cho tôi một hương vị mới về cuộc sống, thứ hương vị không bao giờ có nếu tôi chỉ ở Hollywood. Trước đây tôi chỉ biết sống cho riêng mình, còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình là người có ích và thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều." - Angelina Jolie thổ lộ. Nhiều năm liền cô có tên trong danh sách những ngôi sao hoạt động từ thiện tích cực nhất do độc giả của trang tin Reuters bình chọn. Hiện cô là 1 trong số 120 đại sứ thiện chí của LHQ.

Như một tấm gương, Jolie đã tạo nên một phong trào mà người ta gọi là "Hiệu ứng Angelina Jolie". Những tên tuổi lớn khác như tài tử George Clooney, Salma Hayek, Shakira, Oprah Winrey, ca sĩ Madona, Bono, Alisia Keys... cũng đã và đang tạo lên một phong trào làm từ thiện nghiêm túc và hiệu quả chứ không phải để đánh bóng tên tuổi hay chỉ với những khẩu hiệu suông. Nhiều người trong số họ đã xung phong làm tình nguyện viên cho Tổ chức hợp tác trợ giúp và cứu tế toàn cầu (CARE), sẵn sàng có mặt ở tất cả những nơi mà trẻ em bất hạnh, người nghèo cần giúp đỡ.

Cũng giống Jolie, danh ca Pavarotti không chỉ dành suốt 10 năm cuối đời của mình để làm từ thiện mà còn truyền lòng nhân ái của mình cho những người nổi tiếng khác, để sau khi ông qua đời đã có không ít người tiếp bước chân ông mang mùa xuân đến cho những mảnh đời bất hạnh. Ông từng tâm sự "âm nhạc sẽ đối đầu với chiến tranh. Chính âm nhạc sẽ giúp những đứa trẻ trên khắp thế giới hạnh phúc hơn". Chính vì thế ông đã tập hợp những người bạn âm nhạc của mình lập lên một câu lạc bộ những ca sĩ hát để quyên góp tiền làm từ thiện. Đó đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới như Eric Clapton, Bono, Ricky Martin, Celine Dion, Sting, Stevie Wonder... Qua những đêm diễn "Pavarotti và những người bạn", ông và bạn bè của mình đã đóng góp cho Quỹ vì trẻ em nạn nhân chiến tranh hàng chục triệu đô-la. Người ta gọi nhóm của ông là Câu lạc bộ “Những người nổi tiếng hữu ích”!

Vừa qua, cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt đã chi ra gần 7 triệu đô la Mỹ để làm từ thiện.

Mới đây nhất, nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên, tạp chí danh tiếng People đã bình chọn 10 ngôi sao có đóng góp tích cực nhất cho công tác từ thiện trong năm 2009. Theo đó, những cái tên như cặp sao Brad Pitt và Angelina Jolie, ngôi sao sân cỏ David Beckham, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, cả những ngôi sao tuổi teen như: Miley Cyrus, Zac Efron.... đã xuất hiện. Bằng hảo tâm và sự giàu có của mình, họ đã xây dựng hàng nghìn trường học trên khắp hành tinh và hàng ngày, hàng giờ hy sinh công sức trực tiếp giúp đỡ rất nhiều người nghèo, trẻ em bất hạnh trên khắp hành tinh.

Điều gì đã khiến những ngôi sao nổi tiếng có thể bỏ ra hàng tháng trời để có mặt tại những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, giúp đỡ trẻ em nghèo đói bất hạnh? Ai đã khiến những ngôi sao này sẵn sàng chấp nhận vai trò của những đại sứ thiện chí mà không cần nhận một đồng xu nào, trong khi chỉ cần đồng ý xuất hiện trên truyền hình chỉ vài giây, họ có thể đút túi hàng triệu đô-la? Phải chăng vì họ muốn được nổi tiếng? Không, nếu nhìn thật sâu vào bản chất của những công việc họ đang làm, thì sẽ hiểu, tất cả bắt đầu từ sự đồng cảm và lòng nhân ái - những bản tính tốt đẹp nhất của con người! Thế giới biết ơn những người đã sử dụng danh tiếng và quyền lực của một ngôi sao vào mục đích có ý nghĩa nhất: nhân đạo!

Bảo Trân(Theo People)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang