Sao đổi ngôi trên thị trường điện thoại di động thế giới

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 6 tháng trước 185 lượt xem

(Tamnhin.net) – “Võ sĩ siêu hạng” Nokia vừa bị knock-out ở thị trường Đức và từ đầu năm 2003 tới nay, Nokia liên tiếp bị thất trận ở nhiều thị trường trước đám đàn em như Samsung, Apple, Hoa Vi.

Tờ “The Wall Street Journal” ngày 24/11 viết qua các vòng đấu loại, bảng xếp hạng ngôi thứ giữa các “võ sĩ điện thoại thông minh thế giới” đã có thay đổi lớn. Tờ báo dẫn đánh giá của hãng phân tích chiến lược Strategy Analytics ngày 23/11/2011 cho biết trong quí 3/2011, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ điện thoại di động thông minh lớn nhất thế giới. Quí 3/2011, lượng tiêu thụ điện thoại di động thông minh ở Trung Quốc lên tới 24 triệu chiếc, tăng 58% so với quí 2/2011, vượt lượng tiêu thụ 23 triệu chiếc ở thị trường Mỹ trong quí 3/2011.

Strategy Analytics cho biết xét về thương hiệu, lượng tiêu thụ điện thoại thông minh quí 3/2011 của Samsung lớn nhất và đứng đầu thế giới, vượt lượng tiêu thụ của Apple và Nokia. Tính tới ngày 30/9 của quí 3/2011, lượng tiêu thụ của Samsung tới trên 20 triệu chiếc, lần đầu tiên vượt Apple và Nokia.

Hãng Gartner, chuyên nghiên cứu đánh giá thị trường thế giới ngày 24/11/2011 cho biết lượng tiêu thụ điện thoại di động của Nokia từng chiếm tới 40% thị phần thế giới và khi đó được coi là “Võ sĩ siêu hạng” làm mưa làm gió trên các đấu trường. Nhưng hiện nay, thị phần của Nokia chỉ còn lại 13,2%, và ngang hàng với Alcatel-Lucent sau Erricson và Hoa Vi. Thị trường điện thoại di động thế giới qua “các vòng đấu loại” nay đã được xắp xếp lại. Mười hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới là Erricson, Nokia, Siemen, Alcatel, Lucent, Bắc Kinh, Motorola, Hoa Vi, Trung Hưng… nay chỉ còn lại 5 hãng đứng vững là Erricson (hiện chiếm 34,1% thị phần), Hoa Vi (chiếm 15,6%), Alcatel-Lucent (13,2%), Nosi (13,2%), Trung Hưng.

Nokia là võ sĩ bị bại trận nhiều nhất trên “đấu trường”, Tờ “The Wall Street Journal” viết thị trường của Nokia như “miếng da lừa” đang ngày càng bị thu hẹp, “Võ sĩ siêu hạng” từng một thời bá chủ trên các đấu trường, nay đang phải nhường lại vũ đài cho các hãng trẻ trung mới vươn lên.

Ngày 24/11, Nokia thong báo do kinh doanh tại thị trường Đức giảm sút nghiêm trọng, giao dịch trên thị trường này rất ít, hơn nữa giá cổ phiếu của Nokia lại luôn sụt giảm, nên đã làm đơn xin rút khỏi Thị trường chứng khoán Frankfurt. Như vậy, tới nay Nokia chỉ còn niêm yết tại hai Thị trường chứng khoán: một là Helsinki tại Phần Lan quê nhà và New York (Mỹ).

Kể từ năm 2003 tới nay, Nokia liên tiếp đóng cửa nhiều chi nhánh ở nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Mỹ, Anh, Nhật Bản. Tại hai thị trường tiềm năng là Trung Quốc và Ấn Độ, thị phần của Nokia cũng bị thu hẹp rất nhiều. Cách đây hai năm, Nokia chiếm 33% thị phần Trung Quốc, nay chỉ còn 19%. Tại Ấn Độ, Nokia từng chiếm thị phần lớn nhất, nhưng nay bị thu hẹp gần hai lần so với trước nhường lại cho các hãng khác.

Báo cáo tình hình kinh doanh do Nokia công bố ngày 24/11cho biết lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu quí 1/2010, Nokia chiếm 31% thị phần, nhưng tới quí 1/2011 thị phần của Nokia chỉ còn lại trên 20%. Quí 2/2011, Nokia bị lỗ tới 368 triệu EUR trong khi quí 2/2010 lãi 227 triệu EUR. Cũng trong quí 2/2011 trong khi lượng tiêu thụ điện thoại di động thông minh của Apple tới 20, 3 triệu chiếc thì của Nokia chỉ có 16,7 triệu chiếc.

Để tái cơ cấu, Nokia có kế hoạch cắt giảm tới 17.000 nhân viên của hãng trên toàn thế giới, trong đó tại Trung Quốc cắt giảm tới trên 4.000 nhân viên để tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Tới năm 2013, Nokia thực hiện cắt giảm 1 tỉ EUR chi tiêu hành chính nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Chính vì vậy mà tháng 7/2011, hãng Moody’s đã hạ cấp tín nhiệm tín dụng của Nokia từ A3 xuống Baa-2, tiếp đó tháng 8/2011, S&P cũng hạ cấp tín nhiệm của Nokia.

Đứa con chung của Nokia và Siemen là “Nosi” tới nay đã 5 tuổi, nhưng kinh doanh cũng chẳng mấy hiệu quả. Giám đốc điều hành (CEO) của Nosi Rajeev Suri ngày 24/11/2011 cho biết hiện nay Nosi có 74.000 nhân viên, dự kiến thời gian tới đây cắt giảm 23%. Doanh số của Nosi trong quí 2/2011 đạt trên 3,64 tỉ EUR (5,1 tỉ USD), tăng 20% so với trước, nhưng bị lỗ tới 111 triệu EUR, chủ yếu do giá thành tăng cao. Sang quí 3/2011, doanh số của Nosi chỉ tăng trưởng có 3%. Trong khi đó doanh số 6 tháng đầu năm của hãng Hoa Vi (Trung Quốc) lên tới 98,3 tỉ Nhân dân tệ (CNY) tăng 11%. Doanh số của Erricson tới 107,7 tỉ curon Thụy Điển, tăng 16%.

Công ty tư vấn Boston của Mỹ ngày 24/11 cho rằng trong thời đại cách mạng khoa học tiến như vũ bão hiện nay thì khoảng trống trên thị trường do Nokia để lại rất nhanh chóng có các hãng trẻ trung mới nổi lên lấp đầy, nhất là các hãng từ Châu Á như Samsung, Hoa Vi, Trung Hưng của Trung Quốc. Cơ quan này cho biết dự kiến tới năm 2015, Trung Quốc có thể nổi lên thành thị trường điện hoại di động lớn nhất thế giới.

Kiều Tỉnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang