Sao Mai với chương trình đầy ý nghĩa cùng người nghèo

Nằm trong chuỗi hoạt động thường niên mỗi khi xuân về Tết đến, một hoạt động có ý nghĩa nhân văn cùng với thông điệp “Mùa Xuân - Mùa chia sẻ yêu thương” đã được Tập đoàn Sao Mai cụ thể hóa và nhân rộng bằng Chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo”.

Cùng 5.000 phần quà, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng được gửi đến cho các đối tượng nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Thanh Hóa, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và An Giang.

Năm nay chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo” được Tập đoàn khởi động sớm hơn, bắt đầu từ 26/01/2016 (nhằm 17 tháng Chạp âm lịch) và sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch (29 Tết). Theo lãnh đạo Tập đoàn, qua mỗi năm, chương trình càng được nâng lên về qui mô và chất lượng phần quà. Đặc biệt, nhờ có sự phối hợp rất tốt và chặt chẽ với các địa phương nên Sao Mai đã chọn đúng đối tượng để phát quà Tết. Điều này cho thấy trách nhiệm cộng đồng trong Tập đoàn Sao Mai đã trở thành mệnh lệnh, tương thân tương ái của mỗi con người trong Sao Mai là rất rõ nét, qua mỗi độ xuân về.

Đại diện của Tập đoàn Sao Mai gửi những phần quà đầy ý nghĩa đến người nghèo.

Mỗi một phần quà của Tập đoàn Sao Mai gửi đến với người nghèo được ví như cánh én chuyển tải mùa Xuân ấm áp và tình thân giữa doanh nghiệp với cộng đồng, xây dựng hình ảnh của một Tập đoàn đa ngành không chỉ giỏi và năng động trong chiến lược kinh doanh mà còn thể hiện tính văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập có trách nhiệm với xã hội.

Song song với chương trình “Sao Mai ăn tết với người nghèo”, Tập đoàn Sao Mai còn tài trợ toàn bộ kinh phí cho việc trang trí đường hoa thành phố Long Xuyên với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng. Từng góc phố, mỗi con đường đã khoác trên mình một vẻ đẹp thật rực rỡ và lung linh ngập tràn hương sắc mùa Xuân mới. “Tết ấm tình thân - Hạnh phúc tràn dâng” Tập đoàn Sao Mai đã tận tụy chăm chút cho mỗi bữa ăn của hộ nghèo no đủ, điểm tô cho phố phường diện mạo tươi trẻ góp phần mang lại mùa Xuân Bính Thân may mắn và sum vầy cho tất cả mọi người.

Tập đoàn Sao Mai hiện có 12 công ty thành viên với tổng số CBCNV hơn 6.000 người, tổng vốn điều lệ hơn 4.400 tỷ đồng, tổng tài sản theo thị giá trên 15.000 tỷ đồng. Với quy mô mở rộng và năng lực gia tăng không ngừng, từ năm 2012 đến nay, Sao Mai đã có mặt trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản hàng đầu ĐBSCL. Tập đoàn Sao Mai còn được xếp vào một trong 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco) - một thành viên khác của Sao Mai vừa niêm yết cổ phiếu trên Hose được biết đến là đơn vị chuyên chế biến, cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra với sản phẩm chiến lược là dầu ăn cao cấp Ranee tinh luyện từ mỡ cá đầu tiên trên thế giới. Dầu cá Ranee không chỉ là sản phẩm độc đáo mang lợi nhuận về cho công ty mà còn được lãnh đạo Bộ NN&PTNT đánh giá cao trong việc góp phần hoàn thiện giá trị cho chuỗi sản xuất ngành hàng này.

Thanh Bình

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/sao-mai-voi-chuong-trinh-day-y-nghia-cung-nguoi-ngheo-76770.html