Bên cạnh đó, phải khẳng định vai trò tham mưu tích cực của lực lượng Công an huyện trong việc đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ổn định ANTT địa bàn. Tiêu biểu là mô hình “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” đã gắn kết việc thực hiện các nội dung phong trào với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội nên cuốn hút được người dân tích cực tham gia.
Điều đó được thể hiện rõ nét qua những cuộc họp rà soát tình hình ANTT hàng tháng tại các thôn, xóm, cụm dân cư với hàng chục nghìn lượt người dân tham gia. Không chỉ cung cấp thông tin tố giác tội phạm, giúp cho các lực lượng Công an huyện điều tra khám phá hiệu quả nhiều vụ phạm pháp hình sự, người dân còn phản ánh đa chiều thông tin liên quan đến ANTT khác, qua đó lực lượng chức năng mà nòng cốt là Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, MTTQ giải quyết hàng trăm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; hóa giải những thắc mắc, khiếu kiện của người dân, nhất là những việc liên quan đến thu hồi đất giải phóng mặt bằng, chia đất giãn dân… ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài.
Cùng với việc nắm chắc tình hình để chủ động đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp, hiệu quả, Huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng chương trình phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn cùng tham gia thực hiện cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bảo vệ ANTQ một cách sâu rộng.
Theo đó, cùng với việc phối hợp với các lực lượng Công an xã, tự quản, dân phòng , bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo ANTT, chỉ tính riêng năm 2009 lực lượng Công an và MTTQ phối hợp với các cơ sở đã tổ chức 224 buổi tuyên truyền về pháp luật theo các chuyên đề cho 23.170 lượt người; 183 cuộc họp lồng ghép nội dung phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; phối hợp quản lý 283 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tạo việc làm cho 43 người, tuy thu nhập chưa cao nhưng đã giúp họ xóa đi mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng.
Lực lượng Công an huyện cũng kết hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn viên thanh niên và Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục vận động nhân dân, cán bộ, học sinh… tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản về ANTT” của nhân dân trên địa bàn. Thể hiện cụ thể số vụ phạm pháp hình sự giảm, nhất là số vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, trong cơ quan xí nghiệp; các vụ cướp tiệm vàng không xảy ra. Công tác phối kết hợp liên ngành giữa lực lượng công an và quân sự huyện đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên giữa 2 ngành công an, quân sự, góp phần đảm bảo ANQG, TTATXH địa bàn trong mọi tình huống…
Với những thành tích đã đạt được, CAH Thanh Trì tiếp tục được Bộ Công an tặng cờ “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ” cấp cơ sở; cán bộ, nhân dân xã Tân Triều được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm thứ 5 liên tục, 10 xã được công nhận “xã an toàn về an ninh nông thôn”…