Sáng nay, chiếc xe xấu số được đưa lên bờ

Ngay khi xác định được vị trí chiếc xe xấu số nằm kẹt dưới lòng sông cách nơi bị trượt khoảng 1km, lực lượng cứu trợ đã tiến hành tiếp cận chiếc xe đang nằm dưới độ sâu hơn 10 mét.

Địa điểm xe khách 48K-5868 bị cuốn trôi gần xe Innova của tài xế Lê Minh Tuấn bị ngập lũ. Hàng trăm người dân địa phương chăm chú theo dõi quá trình trục vớt và mong mỏi việc trục vớt sớm được hoàn tất. Các đơn vị quân đội, công an đã được huy động đủ để đáp ứng công việc và sẵn sàng nhận nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Đội quân chuẩn bị lặn. Trước đó, Ban chỉ huy việc trục vớt đã họp bàn cách thức khảo sát, trục vớt sao cho đạt hiệu quả nhất trong sự ngóng đợi của các thân nhân người bị nạn. Ngay sau cuộc họp với Ban chỉ huy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã gặp mặt thân nhân những người bị nạn, đang được bố trí lưu trú tại khách sạn và thông báo tiến độ tìm kiếm những người mất tích và trục vớt ô tô. Ngóng chờ người thân Tỉnh Hà Tĩnh thông báo sẽ làm hết sức mình để việc trục vớt được diễn ra suôn sẻ, cũng như hỗ trợ kinh phí để gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Tỉnh cũng ghi nhận những đề xuất của gia đình các nạn nhân. Gia đình nạn nhân Trần Đăng Khoa (Đăk Nông) cho biết: “Nguyện vọng của gia đình tôi là, nếu tìm thấy cháu thì đưa cháu về nơi bố mẹ cháu đang sinh sống hiện nay ở Đăk Nông”. Người dân địa phương tụ tập xem công tác tìm kiếm, trục với chiếc xe khách. Việc trục vớt được tiến hành suốt đêm và dự kiến sáng nay (21/10) mới có thể đưa chiếc xe lên bờ. Lực lượng cứu hộ rất quyết tâm, cho dù việc trục vớt vô cùng vất vả do nước sông Lam đang chảy rất xiết. Tác giả : Thái Thanh Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/sang-nay-chiec-xe-xau-so-duoc-dua-len-bo-59c88af5c5.html