Liên đoàn Hậu cần và Thu mua Trung Quốc thông báo, chỉ số quản lý sức mua (PMI) đã tăng từ 52 vào tháng Hai lên 55,1 vào tháng Ba. Chỉ số vượt quá con số 50 cho thấy mức độ mở rộng của hoạt động sản xuất. Chỉ số này vẫn giữ trên mức 50 trong 13 tháng liên tiếp sau một đợt chững lại từ cuối năm 2008 đầu năm 2009.
Chỉ số PMI trong tháng một là 55,8. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán dài ngày cộng với thời tiết lạnh và tuyết rơi đã khiến sản xuất chậm lại vào tháng Hai.
Tập đoàn HSBC đã đưa ra một chỉ số riêng, theo đó PMI tăng từ 55,8 vào tháng Hai lên 57,0 vào tháng Ba, tuy nhiên vẫn thấp hơn chỉ số công bố vào tháng Một là 57,6.
Theo báo cáo, tăng trưởng toàn diện trong lĩnh vực sản xuất tăng nhanh nhất trong quý đầu tiên kể từ cuộc khảo sát bắt đầu từ tháng 4/2004.
“Nhiều đơn hàng chưa hoàn tất được vào tháng Ba khi các nhà sản xuất vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng hiện có và các hợp đồng mới”, báo cáo có đoạn viết.
Bản báo cáo chú thích rằng, các nhà sản xuất đã tăng giá thành phẩm để duy trì lợi nhuận do giá dầu, thép và các vật liệu thô khác tăng.
Bà Jing Ulrich, Giám đốc điều hành bộ phận chứng khoán Trung Quốc tại Hồng Kông của Ngân hàng JPMorgan, bình luận về cuộc điều tra do Chính phủ tài trợ rằng, tháng Ba là tháng đại diện cho sự tăng trưởng trở lại.
Bà Jing Ulrich nói: “Sản xuất công nghiệp có thể sẽ được hỗ trợ bởi phục hồi nhu cầu nước ngoài và tăng cường tiêu thụ nội địa”. Bà cũng lưu ý rằng, tiến trình chậm lại này đã được lường trước, tuy nhiên đó là do các nỗ lực của chính phủ trong việc hạn chế cho vay ngân hàng và kiểm soát lạm phát.
Hội đồng Điện lực Trung Quốc cho hay, nhu cầu về điện - một chỉ số quan trọng của sản xuất công nghiệp - đã tăng từ 26% trong hai tháng đầu năm lên tới 30%.