Chiều nay (23/6), Hiệp hội Bia và Nước giải khát VN đã tổ chức buổi họp báo để công bố kết quả kiểm tra của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương và của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM về các kết luận xung quanh sản phẩm của Tân Hiệp Phát.
Theo đó, tại văn bản số 121/TB - QLTT ngày 18/6/2009 của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương đã có kết luận “Số nguyên liệu, hương liệu liên quan đến lô hàng tổ kiểm tra tại Công ty TNHH TM và DV Tân Hiệp Phát khi đưa vào sản xuất vẫn còn hạn sử dụng.”.
Ngoài ra, QLTT BD cũng đã có kết luận Tân Hiệp Phát có đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
Tuy vậy, trong khi kiểm tra kho thanh lý của Công ty này hôm 21/5 vừa qua, QLTT Bình Dương đã phát hiện có 6.200kg hương liệu cốt ổi đã hết hạn sử dụng, có treo bảng đang chờ thanh lý.
Tại buổi họp báo chiều nay, ông Nguyễn Văn Bản - Chi cục trưởng QLTT BD - khẳng định, đã có yêu cầu Tân Hiệp Phát phải có ngay phương án tiêu hủy số hương liệu này, và bắt buộc phải có sự chứng kiến của các CQ chức năng của tỉnh Bình Dương. Hiện lô hàng hương liệu hết hạn này đang được niêm phong để chờ xử lý.
Cũng trong chiều nay, Thanh tra Sở Y tế cũng đã có văn bản thông báo kết quả chính thức việc kiểm tra ngẫu nhiên một số các sản phẩm của Tân Hiệp Phát đều đạt các chỉ tiêu “cảm quan” và hóa lý theo quy định và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã được chứng nhận bởi Cục VSATTP của Bộ Y tế.
Cụ thể các sản phẩm sữa đậu nành Number 1, trà xanh 0 độ vị chanh, trà Barley 0 độ, sữa đậu nành Number 1 cao cấp đểu đạt đúng các chỉ tiêu mà Công ty đã công bố ban đầu.
Thế nhưng, cũng cần phải nhắc lại thêm rằng, trước đấy, trong một lần trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - đại diện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM - khẳng định rằng đây là việc kiểm tra không liên quan nhiều đến vụ việc hương liệu quá hạn sử dụng vừa bị phát hiện của Tân Hiệp Phát.
Việc kiểm tra này là do trong thời gian gần đây, ở khu vực TP.HCM, đã có một số người tiêu dùng lên tiếng với các cơ quan thông tin đại chúng về việc một số sản phẩm của Tân Hiệp Phát có vấn đề về chất lượng.
Việt Dũng