Kenya vốn là nước xuất khẩu chè đen lớn trên thế giới. Nhờ nguồn thu ngoại tệ chính từ chè, Kenya trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Phi.
Tuy nhiên, Đông Phi đang trải qua quãng thời gian hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Điều này kéo theo sản lượng chè nước này trong nửa đầu năm đã giảm 16% xuống 178,4 triệu kg.
Hồi tháng 7, Ủy ban Chè Kenya dự báo, sản lượng sẽ sụt khoảng 25%. Đến nay, theo ước tính của Hiệp hội Kinh doanh Chè Đông Phi, vụ mùa có thể mất 30% từ mức kỷ lục 399 triệu kg của năm ngoái.
"Hạn hán sẽ tiếp tục là thách thức lớn của ngành chè và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới sản lượng khắp Đông Phi" - ông Sicily Kariuki, giám đốc điều hành Ủy ban Chè Kenya nói.
(Thu Hằng dịch)