Ông Thạch cho biết: Tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 46/2009/QĐ-UBND về việc khuyến khích, hỗ trợ nông dân trồng điều, xã hội hóa ngành điều. Cụ thể chỉ riêng ngành khuyến nông của tỉnh mỗi năm đã hỗ trợ cây điều trung bình khoảng 1 tỷ đồng, như tặng cho nông dân cây giống mới năng suất cao, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây điều... Ngoài ra, Bình Phước còn chi kinh phí cho nhiều hoạt động khác như cho DN điều vay vốn, xúc tiến thương mại, kinh doanh...
- Ông có thể cho biết khó khăn lớn nhất của ngành điều tỉnh Bình Phước nói riêng, VN nói chung đang gặp phải ?
Thực tế là hiện nay đang có sụt giảm về diện tích cây điều, do những nguyên nhân như: Nhiều vườn điều năng suất thấp. Hiện cao su đang tăng giá nên có nơi nông dân chặt bỏ vườn điều để trồng cao su. Khó khăn thứ hai, dù là nước xuất khẩu điều lớn nhất thế giới nhưng các DN xuất khẩu điều vẫn chưa chủ động được giá hạt điều trên thế giới, mà lại phụ thuộc vào giá tham chiếu do các tập đoàn kinh tế lớn thế giới đưa ra. Khó khăn thứ 3 là DN còn thiếu vốn, khó trong đầu tư về công nghệ, khả năng dự trữ chủ động khi nào mua, khi nào bán...
- Có một thực tế là ngay tại nơi được coi là “thủ phủ” của cây điều như Bình Phước nhưng nhiều DN mua hạt điều tại đây và đưa đi nơi khác để chế biến. Ông nghĩ gì về điều này ?
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước chỉ có khoảng 100 DN đang sản xuất, nhìn chung còn yếu, còn ít vốn. Một mặt, do công nghệ chế biến điều hiện đại rất đắt tiền nên hầu như các DN điều tại Bình Phước còn chế biến thủ công. Bình Phước luôn hỗ trợ các DN trên địa bàn, cụ thể chúng tôi đang hỗ trợ 3 DN, mỗi DN khoảng 1- 2 tỷ đồng vốn đầu tư đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, phát triển vùng nguyên liệu mới là trọng tâm của Bình Phước, chế biến điều ở tỉnh nào chỉ là vấn đề thứ yếu.
Người dân chen nhau tại Lễ hội Quả Điều Vàng VN tại Bình Phước
- Được biết trong lễ hội điều lần này, sàn giao dịch điều cũng chính thức được đưa vào hoạt động. Vậy điều này có giúp DN VN từng bước chủ động về giá xuất khẩu mặt hàng này ?
Như đã nêu, thật thiệt thòi khi cà phê Robusta của VN, hạt điều của VN là một trong những quốc gia có số lượng xuất khẩu lớn nhất thế giới, nhưng từ trước đến nay các DN cà phê hoặc điều VN vẫn phải xuất khẩu theo giá của các trung gian nước ngoài đưa ra. DN không chủ động được về giá, về số lượng và chất lượng. Do vậy, trong lễ hội này chúng tôi đã khai trương sàn giao dịch điều đầu tiên của VN, mục đích là giúp DN điều VN từng bước khắc phục các nhược điểm đã nêu trên.
- Ông kỳ vọng thế nào về giá của hạt điều VN khi được giao dịch qua sàn ?
Về thế mạnh cơ bản, hiện ngành điều VN đã có một thương hiệu uy tín trên thế giới. Trong 3 năm liên tiếp gần đây ngành điều VN đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều. Hiện nay, cả nước có khoảng 500.000 ha điều. Đông Nam Bộ là vùng có diện tích và năng suất điều lớn nhất cả nước. Bình Phước là thủ phủ của cây điều VN với diện tích khoảng 200.000 ha (chiếm 45% diện tích điều cả nước), năng suất từ 1,5 đến 2 tấn/ha. Về cơ sở tài chính, đích thân Chủ tịch HĐQT của SacomBank đã cam kết bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho DN tham gia Sàn giao dịch điều Bình Phước, với số vốn ban đầu 2.000 tỷ đồng và sẽ hỗ trợ thêm nếu DN có nhu cầu.
DN khi tham gia sàn giao dịch điều sẽ được nhiều lợi ích như: giảm và không mua bán với giá qua trung gian. Tiếp cận được giá bán lẻ tận nơi. Thương hiệu sẽ được sàn kiểm định và bảo lãnh, và như đã nêu là sẽ được SacomBank bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.
- Xin cảm ơn ông !
Khắc Dũng thực hiện
