Sân chơi còn rộng chỗ

Xem tin gốc 

SGTT - 5 tháng trước 77 lượt xem 5 tin đăng lại

SGTT.VN - Tháng cuối năm 2011, ngành bán lẻ sôi động hẳn lên khi có hơn 20 siêu thị mới ra đời. Có nhiều gương mặt mới đến từ nước ngoài.

Tính cả siêu thị mới sẽ khai trương vào 31.12 này tại Vĩnh Phúc thì Co.opmart có 55 siêu thị và 30 cửa hàng Co.opFood. Big C đã khai trương siêu thị thứ 16 tại Việt Nam. Vinatexmart đã mở được 62 siêu thị trên cả nước. Metro cũng vừa khai trương trung tâm bán sỉ thứ 16 tại Nha Trang vào ngày 14.12…

Người tiêu dùng mua hàng siêu thị nhiều hơn để tìm sự đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: M.T

Giant (thuộc tập đoàn Dairy Farm), nhà bán lẻ hàng đầu về thực phẩm và hàng tạp hóa ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei mở siêu thị tại quận 7, TP.HCM vào ngày 21.12.2011. Trước đó, từ năm 2007, siêu thị Wellcome cũng thuộc tập đoàn Dairy Farm đã vào Việt Nam thuê lại các điểm bán hàng của công ty Đông Hưng (nhà đầu tư hệ thống Citimart) để tìm hiểu và thăm dò thị trường. Ngày 8.12, cửa hàng tiện lợi G7-Ministop đầu tiên tại Việt Nam đã mở cửa và dự kiến trong năm 2012 số lượng cửa hàng sẽ tăng lên đến 30 tại TP.HCM và Hà Nội. Ministop thuộc tập đoàn bán lẻ số một Nhật Bản – AEON. Guardian (thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đã thành công ở Malaysia, Singapore, Indonesia và Brunei với hơn 700 cửa hàng) cũng vừa vào Việt Nam và khai trương liên tiếp ba cửa hàng trong quý 4/2011.

Như vậy, tính đến cuối năm 2011 này, đã có hơn mười nhà bán lẻ được xếp hạng và có tên tuổi trên thế giới đã vào Việt Nam. Có thể kể đến Daiso (Nhật Bản) đã mở được sáu cửa hàng. FamilyMart (hợp tác với tập đoàn Phú Thái) đã mở khoảng 16 cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM. Circle K đã có hơn 20 cửa hàng và kế hoạch sẽ đạt 550 cửa hàng vào năm 2018. Chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất tại TP.HCM hiện nay phải kể đến Shop & Go (thuộc công ty cổ phần Cửa hiệu và Sức sống) với 68 điểm bán 24/24 giờ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ từ hàng tiêu dùng thiết yếu đến máy rút tiền tự động ATM, thẻ nạp điện thoại, thẻ gọi điện thoại đường dài IDD card…

Các tập đoàn bán lẻ khác cũng đã có kế hoạch phát triển tại Việt Nam như E-Mart Hàn Quốc, vào tháng 7.2011 đã ký kết thiết lập liên doanh bán lẻ tại Việt Nam với tập đoàn U&I của Việt Nam với vốn đầu tư ban đầu 80 triệu USD, dự kiến đến năm 2020 sẽ thiết lập hệ thống chuỗi 52 siêu thị, cửa hàng với tổng đầu tư 1 tỉ USD.

Dân đông, nhu cầu nhiều, mà điểm bán chưa đáp ứng đủ, nên các hệ thống siêu thị liên tục tăng trưởng từ 30 đến trên 50%/năm kể từ năm 1993. Thực tế đang cho thấy ngay trong giai đoạn kinh tế đang có nhiều khó khăn này, thì kênh bán lẻ hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích…) lại có cơ hội tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể hệ thống các siêu thị Co.opmart, Vinatexmart, Maximark, Citimart… vẫn đạt tốc độ tăng trưởng năm 2011 trên 30%.

Cơ hội ở thị trường bán lẻ Việt Nam, theo ông Nguyễn Anh Đức, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, còn nằm ở chỗ chưa có nhà bán lẻ nào nắm thị phần chi phối. Gần cả trăm nhà bán lẻ hiện đại mới chiếm được 20% thị phần bán lẻ cả nước. Các cửa hàng, siêu thị mới chỉ phát triển ở một vài thành phố lớn, nhiều thành phố ở Việt Nam vẫn chưa có siêu thị lớn hoặc các chuỗi cửa hàng tiện ích. Đáng chú ý là cơ hội đến từ sự cởi mở, sẵn sàng chấp nhận những mô hình bán lẻ mới của người tiêu dùng, từ hình thức siêu thị tự chọn, cửa hàng 24/24, mua hàng trên điện thoại, truyền hình cho đến đại siêu thị, cửa hàng ảo (trên mạng), cửa hàng chuyên doanh sức khỏe và sắc đẹp…


Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang