Sắm sanh chơi tết khắp mọi miền đất nước

Xem tin gốc 

SGTT - 30 tháng trước 47 lượt xem

Sam sanh choi tet khap moi mien dat nuoc

SGTT - Được nghỉ tết gần mười ngày, năm nay nhiều người có cơ hội lớn để đi chơi xa, thăm thú nhiều nơi và thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp khắp nơi trong cả nước. Trong đêm giao thừa, dù ở tỉnh thành nào từ cực Bắc – địa đầu Tổ quốc – Lũng Cú (Hà Giang) đến mảnh đất cực Nam – Mũi Cà Mau, ở đâu du khách cũng có thể xem pháo hoa sáng rực trời tại 63 trung tâm tỉnh, thành phố.

TP.HCM: đường hoa và lễ hội

Một góc đường hoa Nguyễn Huệ (ảnh chụp ngày 8.2). Ảnh: Phan Quang

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Dần 2010 mang chủ đề Xuân bình minh. Hàng chục chậu mai quý cùng hàng trăm nhánh lan Mokara vàng khoe sắc rực rỡ. Đại cảnh là biểu tượng đôi hổ bên gốc cổ thụ bằng chất liệu sơn mài vừa uy nghi, dũng mãnh vừa an bình, hạnh phúc. Năm nay, ngày mùng một tết trùng với ngày lễ tình yêu nên đường hoa cũng sẽ xuất hiện các tiểu cảnh thể hiện tình yêu như: trái tim hoa, đôi giày hoa hay hoa hồng xuân, du khách có thể chụp ảnh lưu niệm... Ngoài ra, ở đây còn được bố trí một số điểm trưng bày nghệ thuật cắm hoa, càphê, giải khát.

Thời gian phục vụ công chúng: bảy ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 11.2.2010 (28 tháng chạp), bế mạc lúc 22 giờ ngày 17.2.2010 (mùng 4 tết). Các phân đoạn trang trí trong đường hoa chuyển tải chủ đề Bình minh gồm:

– Vầng thái dương (khu công viên tượng đài Bác Hồ).

– Xuân yêu thương (đoạn từ vòng xoay cây liễu đến đường Mạc Thị Bưởi).

– Bình minh tụ hội (khu vực cột đồng hồ trước Sunwah Tower).

– Sức mạnh đoàn kết (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến Ngô Đức Kế).

– Góc quê hương (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hải Triều).

– Hướng về Thăng Long (đoạn từ đường Hải Triều đến Tôn Đức Thắng).

Ngoài điểm nhấn là đường hoa, TP.HCM còn có các lễ hội sau đây:

Ngày hội bánh tét. Vòng loại diễn ra vào ngày 26 tháng chạp. Vòng chung kết vào 27 tháng chạp. Cá nhân hoặc tập thể có tác phẩm đoạt giải nhất vòng chung kết được vinh dự thực hiện mâm bánh tét dâng cúng tổ tiên vào sáng 29 tết tại Đền tưởng niệm các vua Hùng (quận 9), bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức tại bảy điểm (gồm bốn điểm tầm cao và ba điểm tầm thấp), lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 mùng một tết, tại: khu vực hướng lên đường hầm Thủ Thiêm (quận 2), dự án công viên văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp), công viên Bình Phú (quận 6) và khu công nghiệp Tân Bình (quận Bình Tân). Các điểm bắn tầm thấp: công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9), đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và tại sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Chương trình Phố tỏa sáng mang đậm nét đẹp truyền thống với thiết kế khai thác nghệ thuật hoa đăng Việt Nam độc đáo. Cổng chào đường Lê Lợi là bốn bộ hoa đăng hoành tráng về cọp – linh vật của năm Canh Dần, cổng chào đường Đồng Khởi là bốn bộ hoa đăng về tranh tết Việt Nam…

Trang hoàng mặt phố và biểu diễn Door show tại một số khách sạn thuộc Saigontourist ở khu trung tâm thành phố, một số đơn vị tọa lạc tại mặt tiền các tuyến đường diễn ra lễ hội. Thời gian từ ngày 28 tháng chạp đến mùng ba tết.

Trên các trục đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đồng loạt diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật trên đường phố: biểu diễn piano, violon, vẽ tranh ký họa chân dung, xiếc, biểu diễn lân sư rồng, trống hội chào xuân,… Thời gian biểu diễn vào các đêm (từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30) từ 29 tháng chạp đến mùng 3 tết. Riêng đêm mùng 3 tết biểu diễn cố định tại bảy điểm trên đường Lê Lợi.

Tại công viên văn hóa Đầm Sen có Lễ hội lì xì, liveshow danh hài Hoài Linh …Tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên có trò chơi cảm giác cực mạnh phi thuyền vũ trụ, thuyền bay vượt sóng, chiến thuyền vượt đại dương, ngựa phi nước đại. Tại công viên Tao Đàn có hội hoa xuân trưng bày, triển lãm nghệ thuật ngành cây xanh hoa kiểng. Tại hồ Con Rùa (quận 3) có “Tháp bút dâng sen”. Tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng có hội chợ hoa xuân, hội thi hoa lan, hoa sứ, mai, cá cảnh…

Quang Tâm – Trung Dũng

Danh sách các điểm giữ xe phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ

Trong suốt thời gian phục vụ công chúng, lưu thông trên đường Nguyễn Huệ bị cấm hoàn toàn cả xe ôtô và xe gắn máy. Ngoài ra, vào tối mùng 3 tết, lưu thông trên đường Lê Lợi từ quảng trường Quách Thị Trang đến nhà hát Thành phố cũng bị cấm. Sau đây là các điểm tổ chức giữ xe phục vụ khách tham quan đường hoa và tham gia các lễ hội:

Lề công viên 23.9 – khu A:

1. Đường Lê Lai, đoạn từ Nguyễn Thị Nghĩa đến công trường Quách Thị Trang.

2. Đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ Nguyễn Thị Nghĩa đến công trường Quách Thị Trang. Lề đường công trường Quách Thị Trang:

3. Đoạn từ trước cổng Tổng công ty Đường sắt đến đường Huỳnh Thúc Kháng. Lề đường Mạc Thị Bưởi:

4. Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phan Văn Đạt.Lề đường Phan Văn Đạt:

5. Đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến công trường Mê Linh. Lề đường Pasteur:

6. Trước chùa Chà, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Thất Thiệp.

7. Đối diện chùa Chà, đoạn từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Huỳnh Thúc Kháng.

8. Đoạn từ Lê Thánh Tôn đến đường Lý Tự Trọng (giáp với Bảo tàng TP.HCM). Lề đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

9. Đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Lê Thánh Tôn (giáp Thư viện thành phố).

10. Đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cổng Tòa án thành phố.

11. Đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến hết công viên Bách Tùng Diệp.

Hai bên lề đường Lý Tự Trọng:

12. Đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (giáp với công viên Bách Tùng Diệp và Bảo tàng thành phố).

13. Đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur (giáp với công viên Bách Tùng Diệp và Bảo tàng thành phố).

14. Đoạn từ trước cổng sở Thông tin và truyền thông đến đường Đồng Khởi.

15. Đoạn từ trước cổng trường Trần Đại Nghĩa đến đường Hai Bà Trưng.

Lề đường Hàm Nghi:

16. Đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur (phía sau trường Kỹ thuật Cao Thắng).

17. Đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến cổng trước tổng công ty Đường sắt.

Lề đường Huỳnh Thúc Kháng:

18. Trước trường Kỹ thuật Cao Thắng.

Quang Tâm

Hội An: mở cửa phố đêm

Đêm phố cổ Hội An. Ảnh: Vương Hằng Sa

Phố sẽ mở cửa đón du khách bằng không gian và thời gian huyền hoặc cũ. Vào phố cổ ban đêm, du khách có thể thưởng lãm vẻ đẹp toàn bộ không gian kiến trúc đô thị cổ qua hệ thống đèn lồng lung linh hắt sáng khắp các ngôi nhà cổ, soi bóng xuống dòng sông Hoài dìu dặt hoa đăng. Không khí mát dịu về đêm ở thành phố cổ bên sông với duy nhất một loại ánh sáng màu vàng tạo ấn tượng về vẻ đẹp huyền ảo cổ kính của phố cổ càng dễ khiến người ta đắm chìm mê mải. Du khách vào phố cổ ban đêm có quyền chọn bất kỳ địa điểm, thời gian tham quan các điểm di tích hay thưởng thức các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đó là không gian tái hiện khu phố cổ cho người đi bộ, các trò chơi dân gian: đập nồi, hô hát bài chòi, chợ ẩm thực, hàng lưu niệm, du thuyền nghe hát dân ca hoặc làm và thả hoa đăng trên sông Hoài, biểu diễn nghệ thuật cổ truyền tại nhiều nhà cổ… Một số hội quán như Phúc Kiến, Quảng Đông… không tham gia mở cửa ban đêm sẽ được thay thế bởi đình Cẩm Phô, miếu Quan Công, Tụy Tiên đường Minh Hương… Ông Võ Phùng, giám đốc trung tâm Văn hóa thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, giá vé tham quan phố cổ ban đêm (bằng ban ngày) là 40.000 đồng/ vé và 90.000 đồng/vé đối với người nước ngoài.

Vương Hằng Sa

Đà Nẵng: nghe ca cải lương

Ngày mùng 4 tết, những người yêu cải lương sẽ được gặp gỡ những nghệ sĩ đến từ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang TP.HCM tại nhà biểu diễn đa năng. Hai vở cải lương được nhà hát Trần Hữu Trang mang ra phục vụ khán giả lần này là Lưu Kim Đính giải giá và Hoa đồng cỏ nội. Ngoài ra, cũng tại nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng còn diễn ra chương trình ca nhạc – hài Giai điệu trẻ. Chương trình quy tụ những ca sĩ nổi tiếng đang được giới trẻ mến mộ hiện nay như Hàn Thái Tú, Thanh Thảo, Châu Gia Kiệt, Bảo Thy, Đan Trường, Trương Quỳnh Anh cùng các danh hài Hoài Linh, Tấn Bo, Tấn Beo, Hiếu Hiền... Đêm giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn tại trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) và tại bờ Đông sông Hàn.

Sơn Thi

Hà Nội: dạo phố cổ bằng xe điện

Các hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô sẽ bắt đầu từ 30 tết. Hồ Gươm và ba vườn hoa, công viên trung tâm Hà Nội sẽ có bắn pháo hoa tầm cao đón giao thừa. Năm nay cũng là lần đầu tiên tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội đều có điểm bắn pháo hoa. Một hoạt động mới được triển khai là tour du lịch phố cổ Hà Nội bằng xe điện. 12 xe điện loại 8 – 12 chỗ ngồi sẽ bắt đầu hoạt động tại các tuyến phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ 26 tháng chạp. Một lộ trình qua các con phố mang đậm dấu ấn Hà Nội cổ kính đã được xây dựng. Mỗi chuyến xe sẽ kéo dài 15 tới 20 phút và hoàn toàn chỉ phục vụ du lịch. Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm) sẽ sáng đèn từ ngày mồng 5 tết với chương trình ca nhạc hài kịch Xuân cười vui. Nếu muốn trải nghiệm không gian văn hóa dân gian, người dân Hà Nội có thể tham dự chương trình Vui xuân Canh Dần tại bảo tàng Dân tộc học từ mồng 4 tết. Trong chương trình, khách tham quan có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc Tày, chơi các trò chơi dân gian của người Tày, người Thái, xem trình diễn của phường rối Hồng Phong (Hải Dương).

Xuân Thi

Huế: miễn phí tham quan tất cả các di tích

Năm nay, tại Huế có hai điểm bắn pháo hoa là quảng trường Ngọ Môn – Kỳ đài và huyện A Lưới. Ngoài ra nhiều lễ hội xuyên suốt trong mười ngày tết như: chợ mai xuân Điền Hòa tại thị trấn Phong Điền từ 20 tháng chạp; chợ tết Vinh Mỹ huyện Phú Lộc từ 29 tết; lễ hội đu tiên Điền Hòa (huyện Phong Điền) vào mùng 2 tết, đu tiên Phong Hiền (huyện Phong Điền) vào mùng 4 tết, hội vật làng Thủ Lễ (huyện Quảng Điền) vào mùng 6 tháng giêng; hội vật làng Sình (huyện Phú Vang) vào mùng 10 tháng giêng. Riêng lễ hội đền Huyền Trân sẽ được tổ chức vào 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tại trung tâm văn hóa Huyền Trân (151 đường Thiên Thai, phường An Tây) với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc. Lần đầu tiên, UBND tỉnh đã thông báo đến tất cả kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài về quê đón tết cổ truyền biết để tham gia lễ hội Huyền Trân. Trong ba ngày mùng 1, 2 và 3 tết, tất cả di tích trên địa bàn tỉnh đều mở cửa miễn phí cho nhân dân tham quan.

Hồ Hương Giang

Nha Trang: bay với khinh khí cầu

Phố biển Nha Trang về đêm. Ảnh: Văn Nguyễn

Ngoài lễ hội bánh tét vào ngày mùng 2 và mùng 3 tết, khách sạn Yasaka – Saigon – Nha Trang còn tổ chức phố Hoa xuân tại khuôn viên khách sạn và đường Yersin từ 23 đến 29 tháng chạp, trưng bày và bán nhiều loại hoa, cây cảnh, bộ sưu tập vỏ ốc kỷ lục Việt Nam, 1.000 chiếc cối đá và triển lãm ảnh nghệ thuật. Ngoài ra còn có chương trình Xuân tình yêu vào mùng 1 tết và chương trình ẩm thực xuân từ mùng 2 đến mùng 4. Công viên du lịch Yang Bay, công ty du lịch Long Phú, Vinpearl Land, khu du lịch và giải trí Nha Trang…cũng có nhiều chương trình vui chơi giải trí phục vụ du khách trong dịp tết. Khu du lịch Hòn Tằm còn đưa khinh khí cầu vào phục vụ du khách. Để được bay với khinh khí cầu ban đêm, du khách phải mua tour đêm với tên gọi Sunset Package, giá 750.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi: 500.000 đồng/người. Một số chủ nhà hàng, khách sạn khu phố Tây gần biển cho biết nếu lượng khách đến đông thì họ sẽ phục vụ 24/24.

Văn Nguyễn

Đà Lạt: không có CMND không được lưu trú

Chiều ngày 8.2 (25 tháng chạp), nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… vẫn treo bảng thông báo còn phòng. Một số chủ khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân cho biết giá phòng lưu trú năm nay chỉ tăng từ 50 – 70% so với ngày thường (ngày thường giá từ 120.000 – 200.000đ/phòng/giường đôi). Tuy nhiên, các chủ cơ sở lưu trú trên trên địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt bức xúc phản ánh: công an phường vừa có thông báo cho biết không giải quyết lưu trú cho bất cứ trường hợp nào không có giấy tờ tùy thân. Đại úy Nguyễn Kim Đồng, phó công an phường 3 vừa trực tiếp đi kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ và có trường hợp vợ không mang theo chứng minh nhân dân dù đã được chồng đứng ra bảo lãnh nhưng không được chấp nhận (?!). Trong khi đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với các trường hợp một số khách đi theo đoàn không có giấy tờ tùy thân thì người có trách nhiệm trong đoàn du lịch viết cam kết bảo lãnh để làm cơ sở cho phép đăng ký khách nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ; hạn chế tối đa việc kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ vào ban đêm. Theo giới kinh doanh du lịch, lượng du khách đến Đà Lạt trong dịp tết này sẽ thấp hơn năm trước vì nhiều người đã đến đây trong dịp tết dương lịch và lễ hội hoa vừa rồi, đồng thời do hồ Xuân Hương bị tháo cạn nước nên không còn sức hấp dẫn.

Thụy Trang

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang