Sắm đồ cho trẻ sơ sinh

Mẹ tôi thỉnh thoảng tấm tắc: Đẻ con bâygiờ sướng thật, muốn gì được nấy, hàng nội, hàng ngoại đủ cả, chả bù cho hồi xưa... đến cái tã cũng thiếu. Hiện thị trường sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh cũng đa dạng phong phú không kém gì hàng dành cho người lớn.

Mẹ tôi thỉnh thoảng tấm tắc: Đẻ con bây giờ sướng thật, muốn gì được nấy, hàng nội, hàng ngoại đủ cả, chả bù cho hồi xưa... đến cái tã cũng thiếu. Hiện thị trường sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh cũng đa dạng phong phú không kém gì hàng dành cho người lớn. Chợ Đồng Xuân có hẳn một tầng chợ chuyên kinh doanh mặt hàng này. Những người bán hàng ở đây cho biết: Một số mặt hàng dành cho trẻ sơ sinh như băng rốn tiệt trùng, quần áo, khăn tã do các cơ sở trong nước sản xuất bán chạy bởi chất lượng không kém hàng ngoại mà giá lại rẻ. Áo sơ sinh làm bằng cotton mềm, vải bông có loại cài khuy hoặc buộc dây do cáccơ sở may gia công sản xuất nếu mua ở chợ Hôm, Hàng Da giá từ 4500-5000đ/áo, loại may kỹ giá cũng chỉ 8000-9000đ/áo. Còn tại chợ Đồng Xuânnếu mua từ 10 chiếc trở lên giá còn hạ hơn nữa, quần đóng tã chỉ 6.000 đồng. Các loại bao tay chân, mũ che thóp cho bé được làm bằng vải cotton, lengiá 4.000-6.000 đồng/bộ, yếm dùng giữ ấm cổ và ngực bé 3.000-5.000 đồng/chiếc. Trước kia các bà mẹ thường mua vải về tự may tã cho em bé, nhưng nay đã có tã may sẵn giá 30.000-40.000đ/10 chiếc tã vải, tã xô 10.000-12.000đ/1 túi 10 chiếc. Những gia đình khá giả lại thường mua tã giấy dùng một lần vừa vệ sinh, lại không phải giặt giữ, phơi phóng. Hiện tã giấy liên doanh sản xuất tại Việt Nam giá từ55.000-80.000đ/bịch (20-40 chiếc).Trong những ngày đầu chào đời thì giấc ngủ đối với trẻ là rất quan trọng, túi ngủ được maybằng vải bông được nhiều người tìm mua giá từ25.000-30.000đ/chiếc. Nhiều gia đình cầu kỳ còn tìm mua gối dành cho trẻ em được nhồi bằng vỏ đậu xanh phơi khô thoáng mát giá 10.000-15.000đ/chiếc, gối nhồi bằng bông dùng trong mùa đông chỉ 25.000đ/chiếc. Trước đây để bé không "tè" ướt giường chiêúchỉ có cách lót nhiều tã nhưng nay đã có tấm lót trẻ em được làm bằng ni lông giá8.000-10.000đ/chiếcnên giường chiếu luôn sạch sẽ. Các loại hóa mỹ phẩm dành cho vệ sinh cơ thể bé cũng nhiều loại, từ phấn thơm, dầu gội đầu, đến khăn giấy ướt dùng để lau mỗi khi bé đi vệ sinh. Hiện phấn thơm chỉ có hàng ngoại nhập hoặc hàng liên doanh, giá bán từ 22.000-40.000đ/hộp, dầu gội đầu và dầu tắm chuyên dùng cho em bé chủ yếu là hàng Johnson&Johnson giá bán 45.000đ /bộ (gồm phấn rôm, dầu gội đầu, sữa tắm). Bình sữa cũng là đồ dùng không thể thiếu, bình sữa hiệu Camela bằng nhựa trong chất lượng tốt giá từ từ 20.000-30.000đ/bình, bình ủ sữa do Việt Nam sản xuất giá 24.000-26.000đ/chiếc Hàng cho trẻ em không chỉ có mặt tại các chợ mà còn được bầy bán tại các shop baby. Đa phần hàng hóa ở những shop baby là sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan. Ở những cửa hàng "xịn" còn có hàng của Nhật, Pháp, Mỹ, thi thoảng có đồ Trung Quốc hiện diện thì cũng phải là hàng "trung ương" chứ đồ "địa phương" không thể bén mảng đến những nơi này. Hàng "xịn" nên giá bán cũng "ngất ngưởng": Bộ bình sưãgồm bình, lọ đựng, khăn giá 95.000-100.000đ; yếm sơ sinh 30.000đ; dụng cụ đánh tưa lươĩ21.000đ; tã giấy hiệu Nannys 195.000đ/gói (25 chiếc), hàng của Nhật, Mỹ loại dành cho trẻ cân nặng 14 kg từ 120.000-185.000đ/gói. Theo các bác sĩ nhi khoa: Chất liệu để sản xuất các loại quần áo dành cho trẻ sơ sinh có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ. Thông thường quần áo trẻ em phải được may bằng những loại vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát như cotton hay vải bông mềm. Có lẽ từ những yêu cầu này mà quần áo bầy bán trong các shop baby chủ yếu là hàng "xịn", giá cao, những bộ quần áo thuộc loại "đồ độc" như áo liền quần dành cho trẻ từ 1,5-2 tuổi giá bán lên đến 300.000-350.000đ/bộ. Theo những người bán hàng, giá đắt như vậy bởi là hàng có xuất xứ từ châu Âu hoặc đặt may tại các nước thứ ba, chủ yếu là Hàn Quốc. Ngoài ra mua đồ hiệu chính là mua "cái tiếng" của sản phẩm, một bộ quần áo trẻ em hàng Made in USA chính hiệu, có giá bán đến300.000đ thì trong đó có đến 50% giá tiền thuộc về nhãn hiệu.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/kinh-doanh-dau-tu/thuong-mai-dich-vu/24308-sam-do-cho-tre-so-sinh